Quảng Trị: Cất bốc 33 bộ hài cốt liệt sỹ tại Nông trường Dốc Miếu

Sau hai tuần nỗ lực tìm kiếm, đến chiều 24/9, Đội 584 đã cất bốc, quy tập được 33 bộ hài cốt liệt sỹ cùng nhiều di vật còn nguyên vẹn tại ở khu vực Nông trường Dốc Miếu.
Quảng Trị: Cất bốc 33 bộ hài cốt liệt sỹ tại Nông trường Dốc Miếu ảnh 1Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ 584 đang quy tập, cất bốc các hài cốt liệt sỹ. (Ảnh: Thanh Thủy/TTXVN)

Theo thông tin từ Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ 584 (thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị), sau hai tuần nỗ lực tìm kiếm, đến chiều 24/9, Đội đã cất bốc, quy tập được 33 bộ hài cốt liệt sỹ cùng nhiều di vật còn nguyên vẹn tại ở khu vực Nông trường Dốc Miếu, thuộc địa bàn thôn Xuân Mai, xã Gio Bình, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị.

Các hài cốt liệt sỹ được chôn cất theo hàng, mỗi ngôi cách nhau từ 50-60cm.

Đặc biệt, một bộ hài cốt khi cất bốc phát hiện di vật kèm theo là một chiếc bút máy Hồng Hà có khắc tên Hoàng Xuân Quý nhưng không có tên đơn vị hay địa chỉ liên lạc.

[Phát hiện 14 hài cốt liệt sỹ còn khá nguyên vẹn cùng các di vật]

Như tin đã đưa, sau khi nhận được thông tin có dấu hiệu hài cốt liệt sỹ tại khu vực đất trồng cây cao su ở địa điểm trên từ ngày 11/9, Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ 584 đã triển khai công tác tìm kiếm và cất bốc.

Các hài cốt phát hiện được nằm ở độ sâu từ 50-60 cm, các bộ hài cốt tìm thấy khá nguyên vẹn và các di vật kèm theo như tăng võng, dầu cao sao vàng, giày bộ đội, cúc áo, ví, lọ thuốc...

Theo thông tin từ người dân, địa điểm phát hiện hài cốt trước kia là vùng chiến sự. Các hài cốt liệt sỹ được tìm thấy đã được các ngành chức năng lấy mẫu sinh phẩm đồng thời đưa về Nhà quản trang của Nghĩa trang liệt sỹ huyện Gio Linh để chuẩn bị làm lễ an táng. Hiện, công tác tìm kiếm và cất bốc hài cốt liệt sỹ vẫn đang được tiếp tục triển khai mở rộng.

Ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Gio Bình cho biết thời gian qua, chính quyền địa phương đã tích cực phối hợp Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ 584 để tìm kiếm, cất bốc các hài cốt liệt sỹ trên địa bàn. Do công tác tìm kiếm được thực hiện trên đất sản xuất của người dân, địa phương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến người dân để phối hợp, cung cấp thông tin kịp thời phục vụ quá trình tìm kiếm và cất bốc hài cốt các liệt sỹ.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục