Việt Nam-Sri Lanka thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực tôn giáo

Hai bên ghi nhận, đánh giá cao mối quan hệ giữa hai cơ quan quản lý nhà nước về tôn giáo Việt Nam-Sri Lanka và mối quan hệ giữa Phật giáo hai nước trong thời gian qua đạt được những kết quả nhất định.
Việt Nam-Sri Lanka thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực tôn giáo ảnh 1Phó Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ Bùi Thanh Hà (giữa) tại buổi hội đàm. (Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN)

Sáng 24/9, tại Hà Nội, Đoàn đại biểu Ban Tôn giáo Chính phủ Việt Nam do Phó Trưởng ban Bùi Thanh Hà dẫn đầu đã làm việc với Đoàn đại biểu Bộ Phật giáo Sri Lanka, do Bộ trưởng Gamini Jayawickrema Perera làm Trưởng đoàn, nhân dịp sang thăm làm việc tại Việt Nam.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Ban Tôn Giáo Chính phủ Việt Nam và Bộ Phật giáo Sri Lanka đã trao đổi về tình hình tôn giáo, chính sách tôn giáo, các hoạt động giao lưu, hợp tác liên quan đến Phật giáo giữa hai nước.

Hai bên ghi nhận, đánh giá cao mối quan hệ giữa hai cơ quan quản lý nhà nước về tôn giáo Việt Nam-Sri Lanka và mối quan hệ giữa Phật giáo hai nước trong thời gian qua đã đạt được những kết quả nhất định.

[Khai mạc Ngày hội Văn hóa Sri Lanka tại Hà Nội]

Thông qua hoạt động trao đổi đoàn, ủng hộ, tham dự các hội nghị, hoạt động quốc tế liên quan đến tôn giáo do hai bên tổ chức, Phật giáo hai nước tăng cường giao lưu, trao đổi Phật pháp, hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, cử tăng ni sinh Việt Nam sang Sri Lanka tu học.

Kết quả thực hiện các hoạt động hợp tác trong lĩnh vực tôn giáo giữa hai nước Việt Nam-Sri Lanka đã góp phần thiết thực vào công tác tôn giáo của mỗi nước, góp phần thúc đẩy ngoại giao nhân dân, tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt giữa hai nước; đồng thời tăng cường quan hệ gắn bó, gần gũi giữa Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Phật giáo Sri Lanka.

Việt Nam-Sri Lanka thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực tôn giáo ảnh 2Bộ trưởng Bộ Phật giáo Sri Lanka Gamini Jayawickrama Perera (giữa) tại buổi hội đàm. (Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN)

Thời gian tới, Ban Tôn giáo Chính phủ Việt Nam và Bộ Phật giáo Sri Lanka tiếp tục tăng cường các hoạt động trao đổi, chia sẻ thông tin về tôn giáo, chính sách tôn giáo và những vấn đề hai bên cùng quan tâm, góp phần thúc đẩy mối quan hệ giao lưu, hợp tác trong lĩnh vực tôn giáo nói riêng và mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt giữa hai nước Việt Nam-Sri Lanka nói chung, ủng hộ Giáo hội Phật giáo hai nước trong các hoạt động phật sự, hợp tác trong công tác đào tạo.

Trong thời gian làm việc tại Việt Nam (23-27/9), Đoàn đại biểu Bộ Phật giáo Sri Lanka sẽ đến chào Bộ trưởng Bộ Nội vụ, gặp lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình; thăm một số cơ sở tôn giáo tại thành phố Hà Nội và tỉnh Ninh Bình./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục