Hàng trăm bao tải nghi dầu thô hoặc nhựa đường trôi dạt vào bờ biển

Chiều 13/3, người dân phát hiện hàng trăm bao tải nghi chứa dầu thô hoặc nhựa đường trôi dạt vào khu vực bãi biển xã Thừa Đức, Thới Thuận, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre.

Ngày 14/3, ông Võ Văn Quân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre cho biết hàng trăm bao tải nghi chứa dầu thô hoặc nhựa đường trôi dạt vào khu vực bãi biển xã Thừa Đức, Thới Thuận, huyện Bình Đại.

Huyện đang tiến hành cho người gom lại báo cho cấp trên tiến hành xử lý.

Chiều 13/3, người dân phát hiện hàng trăm bao tải trôi dạt vào bãi biển. Các bao tải này có dấu hiệu vết loang như dầu nên báo cho chính quyền địa phương.

Theo ông Võ Văn Quân, trong bao tải có chứa chất lỏng màu đen, đặc sệt đựng bên trong túi nhựa nylon buộc kín bằng dây, bên ngoài bao bọc thêm túi giống như bao đựng thức ăn cho gia cầm. Một số túi bị rách có hiện tượng vết dầu loang, có mùi hôi giống dầu.

[Nâng cao ý thức và vai trò cộng đồng trong gìn giữ môi trường biển đảo]

Lực lượng chức năng nhận định chất lỏng này là dầu thô hoặc nhựa đường, số lượng ước ban đầu hơn 700 bao, mỗi bao nặng khoảng 25kg.

Lực lượng chức năng huyện Bình Đại đã báo lên Sở Tài nguyên-Môi trường tỉnh Bến Tre và cho lấy mẫu để xét nghiệm.

Ông Quân cho hay huyện đã thuê người thu gom hết các bao tải này này lại, sau khi có kết quả xét nghiệm sẽ tiến hành xử lý.

Hiện tỉnh Bến Tre cũng chưa ghi nhận các tàu chở các bao tải này bị chìm trong khu vực./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục