Mỹ tiến hành không kích trả đũa nhóm dân quân được Iran hậu thuẫn ở Iraq

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Lầu Năm Góc ngày 12/3 cho biết quân đội Mỹ đã tiến hành những cuộc không kích nhằm vào nhóm dân quân được Iran hậu thuẫn ở Iraq.

Chiến dịch trả đũa của Lầu Năm Góc được thực hiện 1 ngày sau vụ tấn công bằng rocket nhằm vào 1 căn cứ quân sự tại Iraq khiến 2 binh sĩ Mỹ và 1 binh sĩ Anh thiệt mạng.

Chú thích ảnh
Binh sĩ Mỹ tuần tra tại tuyến đường dẫn tới căn cứ quân sự al-Taji ở phía Bắc thủ đô Baghdad, Iraq. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Tuyên bố của Lầu Năm Góc nêu rõ: "Mỹ đã tiến hành những cuộc tấn công phòng vệ chính xác nhằm vào các cơ sở của lực lượng Kataib Hezbollah trên toàn Iraq… Những kho chứa vũ khí này bao gồm các cơ sở cất giữ những loại vũ khí đã được sử dụng để tấn công các binh sĩ Mỹ và liên quân".

Theo Lầu Năm Góc, những cuộc tấn công của quân đội Mỹ “mang tính phòng vệ, tương xứng và là hành động đáp trả trực tiếp đối với mối đe dọa từ các nhóm dân quân Shi'ite được Iran hậu thuẫn”.

Trước đó, tối 11/3, Liên quân do Mỹ đứng đầu ở Iraq cho biết 18 quả rocket Katyusha đã bắn trúng doanh trại Camp Taji ở phía Bắc thủ đô Baghdad, làm 2 binh sĩ Mỹ và 1 binh sĩ Anh thiệt mạng, 12 người khác bị thương.

Bùi Đại Thắng (TTXVN)
Mỹ - Anh lên án vụ tấn công bằng tên lửa vào căn cứ liên quân tại Iraq
Mỹ - Anh lên án vụ tấn công bằng tên lửa vào căn cứ liên quân tại Iraq

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và người đồng cấp Anh Dominic Raab đã lên án vụ tấn công bằng tên lửa nhằm vào căn cứ quân sự al-Taji có binh sĩ nước ngoài đồn trú ở phía Bắc thủ đô Baghdad của Iraq đêm 11/3.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN