Nhà ngoại giao nữ đầu tiên tại Liên hợp quốc nhiễm SARS-CoV-2

Phái bộ Philippines đang trong tình trạng phong tỏa và toàn bộ nhân viên được chỉ thị phải tự cách ly sau khi một nhà ngoại giao nữ thuộc phái bộ này có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.
Nhà ngoại giao nữ đầu tiên tại Liên hợp quốc nhiễm SARS-CoV-2 ảnh 1Kiểm tra các mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân nhiễm COVID-19. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Reuters cho biết theo thông báo gửi Liên hợp quốc ngày 12/3, một nhà ngoại giao nữ thuộc phái bộ Philippines tại Liên hợp quốc đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Đây là trường hợp nữ đầu tiên nhiễm SARS-CoV-2 tại trụ sở của cơ quốc tế này ở New York.

[Diễn biến tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới ngày 12/3]

Trong thông điệp gửi hãng tin Reuters, Quyền Đại sứ Philippines tại Liên hợp quốc Kira Azucena viết: "Đến hôm nay, phái bộ Philippines đang trong tình trạng phong tỏa và toàn bộ nhân viên được chỉ thị phải tự cách ly và thông báo cho đội ngũ y tế nếu họ gia tăng các triệu chứng của bệnh."

Theo danh bạ trên mạng về nhân viên ngoại giao của Liên hợp quốc, hiện có 12 nhà ngoại giao trong phái bộ Philippines tọa lạc ở Đại lộ 5 thuộc khu trung tâm Manhattan./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục