COVID-19: Số ca tử vong ở Tây Ban Nha đã tăng lên 84 người

Số ca tử vong do dịch viêm đường hô hấp COVID-19 ở Tây Ban Nha đã tăng lên 84 người, so với 47 ca tử vong được ghi nhận một ngày trước đó.
Chuyển bệnh nhân nhiễm COVID-19 tới bệnh viện Carlos III ở Tây Ban Nha. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Chuyển bệnh nhân nhiễm COVID-19 tới bệnh viện Carlos III ở Tây Ban Nha. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin, Bộ Y tế Tây Ban Nha ngày 12/3 cho biết số ca tử vong do dịch viêm đường hô hấp COVID-19 ở nước này đã tăng lên 84 người, so với 47 ca tử vong được ghi nhận một ngày trước đó.

Bộ trên cho hay số ca mắc COVID-19 ở Tây Ban Nha đã tăng lên 2.968 người, tăng mạnh so với 2.140 ca hôm 11/3.

Trước đó, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez cho biết sẽ tổ chức tất cả các cuộc họp dưới hình thức họp trực tuyến qua video.

[Tây Ban Nha: Một bộ trưởng dương tính với virus SARS-CoV-2]

Quyết định này được đưa ra sau khi Bộ trưởng Bộ Bình đẳng Irene Montero có xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.

Trong thông báo, Chính phủ Tây Ban Nha cho biết bà Montero đã được cách ly cùng với Phó Thủ tướng Pablo Iglesias.

Tất cả các bộ trưởng ở Tây Ban Nha sẽ được xét nghiệm trong sáng 12/3 (giờ địa phương) và kết quả sẽ được công bố cùng ngày.

Ghi nhận đến tối 12/3, toàn thế giới có thêm 2.968 ca nhiễm mới, 132 ca tử vong. Con số ca nhiễm trên toàn cầu kể từ khi COVID-19 bùng phát tại Vũ Hán, Trung Quốc là 129.167 ca, 4.749 ca tử vong, 68.654 ca đã bình phục.

Tại Việt Nam ngày 12/3 ghi nhận thêm 6 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, nâng số ca bệnh COVID-19 lên con số 44, không có ca tử vong, trong đó có 16 ca đã chữa khỏi và ra viện./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục