Mỹ - Anh lên án vụ tấn công bằng tên lửa vào căn cứ liên quân tại Iraq

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và người đồng cấp Anh Dominic Raab đã lên án vụ tấn công bằng tên lửa nhằm vào căn cứ quân sự al-Taji có binh sĩ nước ngoài đồn trú ở phía Bắc thủ đô Baghdad của Iraq đêm 11/3.

Chú thích ảnh
Binh sĩ Mỹ tuần tra tại tuyến đường dẫn tới căn cứ quân sự al-Taji ở phía Bắc thủ đô Baghdad, Iraq. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Trong một thông báo ra ngày 12/3, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết hai ngoại trưởng nhấn mạnh: "Những đối tượng đứng sau các vụ tấn công này phải chịu trách nhiệm".

Hiện chưa có nhóm hay cá nhân nào tuyên bố gây ra các vụ tấn công nói trên. Tuy nhiên, chính quyền Mỹ cáo buộc lực lượng bán quân sự Hashed al-Shaabi tại Iraq là thủ phạm.

Trước đó, liên quân do Mỹ đứng đầu chống phiến quân tại Iraq cho biết 18 tên lửa Katyusha đã bắn trúng căn cứ al-Taji khiến 3 binh sỹ thiệt mạng và 12 người bị thương. Tuyên bố của liên quân không nêu rõ quốc tịch của các nạn nhân, trong khi một quan chức Mỹ nói rằng 2 người Mỹ và 1 người Anh đã thiệt mạng.

Theo Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR), vài giờ sau các vụ tấn công, 3 máy bay chiến đấu nhiều khả năng là của liên quân, đã oanh tạc vị trí của lực lượng Hashed al-Shaabi tại khu vực phía Syria giáp giới với Iraq. SOHR cho biết ít nhất 18 chiến binh Iraq đã thiệt mạng khi 10 vụ nổ làm rung chuyển khu vực gần thị trấn biên giới Albukamal của Syria.

Nguyễn Hằng (TTXVN)
Tấn công nhằm vào căn cứ có lính Mỹ đồn trú ở Iraq
Tấn công nhằm vào căn cứ có lính Mỹ đồn trú ở Iraq

Quân đội Iraq ngày 11/3 cho biết căn cứ quân sự al-Taji có binh sĩ nước ngoài đồn trú ở phía Bắc thủ đô Baghdad đã bị trúng ít nhất 10 quả rocket.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN