NATO hủy tập trận vì COVID-19

Na Uy đã quyết định hủy một cuộc tập trận của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại khu vực Bắc Cực vì dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Chú thích ảnh
Một cuộc tập trận của NATO tại Na Uy. Ảnh: geographical.co.uk

Đài phát thanh và truyền hình NRK (Na Uy) ngày 11/3 đã đưa thông tin trên. Theo kế hoạch, khoảng 14.000 binh sĩ từ 10 quốc gia đã được huy động để chuẩn bị cho cuộc tập trận mang tên Cold Response của NATO tổ chức gần biên giới với Nga.

Theo kế hoạch, cuộc tập trận Cold Response diễn ra từ ngày 2 đến 18/3. Tướng Na Uy Rune Jakobsen khi họp báo công bố hủy cuộc tập trận đã khẳng định: “Chúng tôi mong có thể duy trì khả năng hoạt động hiệu quả”.

Na Uy đã ghi nhận 277 trường hợp mắc COVID-19. Ngày 5/3, có tới 1.300 quân nhân tại căn cứ quân sự Skjold ở Troms (Na Uy) phải cách ly sau khi trong cơ sở này có một trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2.

Cùng ngày 11/3, kênh CNN (Mỹ) cho biết trên toàn thế giới đã có 4.200 người thiệt mạng và 115.800 trường hợp mắc COVID-19.

Hà Linh/Báo Tin tức
Chủ tịch ECB cảnh báo nguy cơ tái diễn khủng hoảng tài chính 2008 vì COVID-19
Chủ tịch ECB cảnh báo nguy cơ tái diễn khủng hoảng tài chính 2008 vì COVID-19

Bà Christine Lagarde, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) nhận định châu Âu có nguy cơ đối mặt với một cú sốc kinh tế lớn giống cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 trừ khi các nhà lãnh đạo kịp thời hành động để ứng phó dịch COVID-19. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN