Liban thông báo ca tử vong đầu tiên do dịch bệnh COVID-19

Một người đàn ông 56 tuổi đã tử vong trong khi đang được điều trị cách ly tại một bệnh viện quốc gia ở thủ đô Beirut.
Liban thông báo ca tử vong đầu tiên do dịch bệnh COVID-19 ảnh 1Nhân viên kiểm dịch phun khử trùng một nhà thờ ở Beirut, Liban ngày 5/3/2020. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Bộ Y tế Liban ngày 10/3 thông báo nước này đã ghi nhận ca tử vong đầu tiên do bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Một người đàn ông 56 tuổi đã tử vong trong khi đang được điều trị cách ly tại một bệnh viện quốc gia ở thủ đô Beirut.

Theo giới chức y tế, bệnh nhân này vừa trở về từ Ai Cập, nơi dịch COVID-19 cũng đang lây lan nhanh chóng.

Tính đến thời điểm hiện tại, Liban ghi nhận 41 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 trên toàn quốc.

[Infographics] Việt Nam công bố ca nhiễm virus SARS-CoV-2 thứ 34

Chính phủ nước này đã ra lệnh đình chỉ mọi chuyến bay đến và đi tới các vùng dịch, đóng cửa các trường học, đồng thời cấm tụ tập đông người để để phòng dịch bệnh lây lan.

Các biện pháp tương tự cũng được Chính phủ Serbia công bố ngày 10/3, trong đó bao gồm đóng cửa biên giới với các du khách tới từ các nước vùng dịch gồm Italy, một số tỉnh của Trung Quốc, Hàn Quốc, Iran và Thụy Sĩ.

Cũng trong ngày 10/3, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã chỉ thị kéo dài việc hoãn hoặc hủy các sự kiện thể thao - văn hóa lớn do lo ngại dịch COVID-19, nhấn mạnh rằng ông muốn nhìn thấy hiệu quả của các biện pháp ngăn chặn dịch bệnh.

Phát biểu tại một cuộc họp của nhóm đặc nhiệm chính phủ về ứng phó với dịch COVID-19, Thủ tướng Abe cho biết Nhật Bản sẽ kéo dài thêm "khoảng 10 ngày" cho đến khi nhóm gồm các chuyên gia y tế của chính phủ đưa ra đánh giá về tình hình dịch bệnh vào ngày 19/3 tới.

Trước đó, ngày 26/2 vừa qua, Thủ tướng Nhật Bản đã yêu cầu các nhà tổ chức hủy, hoãn hoặc giảm quy mô các sự kiện giải trí và thể thao lớn, viện dẫn đánh giá của ủy ban trên rằng "một hoặc hai tuần tới" là quãng thời gian quan trọng để kiểm soát tình hình dịch bệnh.

Ông Abe cũng cho biết thêm Nhật Bản sẽ mở rộng lệnh cấm nhập cảnh đối với các du khách đến từ nhiều khu vực ở Itay.

Cũng trong ngày 10/3, Nhật Bản đã phê chuẩn gói viện trợ khẩn cấp mới trị giá 1.000 tỷ yen (tương đương 9,6 tỷ USD) cho các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, đáng chú ý 500 tỷ yen là các khoản vay không lãi suất cho các công ty vừa và nhỏ.

Giới chức Hàn Quốc cùng ngày cho biết một loạt chương trình huấn luyện kết hợp đã lên kế hoạch giữa nước này và các binh sỹ nước ngoài sẽ bị hoãn do sự lây lan nhanh chóng của virus SARS-CoV-2 trên thế giới.

Theo yêu cầu từ phía Mỹ, khoảng 50 quân nhân thuộc Lục quân Hàn Quốc sẽ hoãn tới thăm Trung tâm Huấn luyện Quốc gia Fort Irwin của Mỹ vào cuối tháng này.

Một sỹ quan Lục quân nêu rõ: "Các buổi huấn luyện tương tự khác đã được lên kế hoạch vào cuối năm nay và chúng tôi sẽ đưa ra một quyết định liên quan tới vấn đề này khi tham vấn chặt chẽ với Mỹ."

Lục quân Hàn Quốc cũng lên kế hoạch tổ chức một cuộc tập trận chống khủng bố chung với Mông Cổ tại quốc gia Trung Á này vào khoảng cuối tháng 4 nhưng Ulan Bato đã đề nghị hoãn.

Không chỉ vậy, Hải quân Hàn Quốc cũng dự kiến tham gia cuộc tập trận đa phương "Milan 2020" do Ấn Độ dẫn đầu, nhưng quốc gia chủ trì đã hoãn chương trình này do sự bùng phát của SARS-CoV-2.

Theo giới chức Hàn Quốc, các chương trình huấn luyện khác đã định chuẩn bị tiến hành ở trong nước cũng bị hoãn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục