Tàu Hải quân Trung Quốc thăm hữu nghị Venezuela

Một tàu hải quân Trung Quốc đã lần đầu tiên tới Venezuela, sau chuyến thăm của Tổng thống nước chủ nhà Nicolas Maduro đến Bắc Kinh trước đó trong tháng này.

Chú thích ảnh
Tàu bệnh viện hải quân Trung Quốc Peace Ark neo tại cảng La Guaira, Venezuela ngày 22/9/2018. Ảnh: AFP/ TTXVN

Ngày 23/9, Tân Hoa Xã cho biết tàu bệnh viện hải quân Trung Quốc mang tên Peace Ark (Con tàu Hòa bình) đã cập cảng La Guaira của Venezuela trong chuyến thăm hữu nghị kéo dài 8 ngày (từ ngày 22/9) tới quốc gia Nam Mỹ này.

Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino đã trực tiếp tới cảng La Guaira chào đón sự hiện diện của tàu Peace Ark.

Theo Tân Hoa Xã, trong chuyến thăm này, chỉ huy tàu Peace Ark sẽ gặp các quan chức quân sự và chính trị, đồng thời kiểm tra các cơ sở quân sự và y tế của Venezuela.

Sự kiện trên diễn ra sau khi Tổng thống Maduro hồi đầu tháng này đã có chuyến thăm Trung Quốc nhằm tìm kiếm sự hỗ trợ của Bắc Kinh đối với nền kinh tế đang gặp khó khăn của mình. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Maduro đã nhất trí đưa mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện lên tầm cao mới, cũng như củng cố lòng tin chính trị lẫn nhau.

Giới chức lãnh đạo Bắc Kinh tuyên bố ủng hộ các nỗ lực của Venezuela trong việc bảo vệ chủ quyền quốc gia, giá trị cũng như sự lựa chọn của quốc gia Nam Mỹ đối với con đường phát triển phù hợp với các điều kiện quốc gia, sẵn sàng giúp đỡ Caracas nhiều nhất có thể, nhấn mạnh Trung Quốc sẵn sàng duy trì phát triển giao thương và trao đổi thương mại với Venezuela.

Chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Maduro được thực hiện trong bối cảnh quốc gia thành viên Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) đang vướng vào khủng hoảng này tìm cách thuyết phục Bắc Kinh giải ngân các khoản cho vay mới.

Trung Quốc là một trong những đối tác tài chính lớn nhất của Venezuela trong nhiều năm trở lại đây kể từ thời cố Tổng thống Hugo Chavez thúc đẩy thành lập một số quỹ đầu tư chung mà Caracas hoàn lại các khoản vay bằng dầu mỏ với thời điểm cao nhất lên tới 500.000 thùng/ngày.

Phương Hồ (TTXVN)
Venezuela 'tố' ngược Mỹ mới là nước thường xuyên áp dụng biện pháp khủng bố
Venezuela 'tố' ngược Mỹ mới là nước thường xuyên áp dụng biện pháp khủng bố

Ngày 20/9, Chính phủ Venezuela đã ra thông cáo bác bỏ những cáo buộc của Mỹ cho rằng Caracas từ chối hợp tác một cách đầy đủ trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố, đồng thời chỉ trích những đánh giá về Venezuela trong báo cáo hàng năm của Bộ Ngoại giao Mỹ về chủ nghĩa khủng bố là một sự “xúc phạm” nghiêm trọng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN