Đâm chết bạn nhậu của cha dượng, hung thủ lĩnh án 19 năm tù

Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Ninh Thuận tuyên phạt bị cáo Nguyễn Huy Mạnh 19 năm tù giam về tội "giết người."

Sáng 28/2, Tòa án Nhân dân tỉnh Ninh Thuận mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Huy Mạnh (sinh năm 1994, trú huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai) về tội "giết người" theo Khoản 1, Điều 123, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Theo cáo trạng, Nguyễn Huy Mạnh cùng ông Phan Văn Sơn (cha dượng của Mạnh) làm thuê cho trại nuôi lợn tại huyện Ninh Sơn. Vào lúc 18 giờ 30 phút ngày 31/7/2019, Mạnh, ông Sơn cùng anh Đỗ Thanh Hà (sinh năm 1979, ngụ xã Quảng Sơn, huyện Ninh Sơn) và một số người làm cùng tổ chức ăn nhậu. Đến 20 giờ cùng ngày, Mạnh lên võng nằm nghỉ, số người còn lại tiếp tục nhậu.

Trong lúc ăn nhậu, giữa ông Sơn và anh Hà xảy ra cãi nhau về chuyện không để lại phần cơm cho ông Sơn. Hai bên cự cãi, anh Hà dùng lời lẽ xúc phạm ông Sơn. Lúc này, Mạnh nằm trên võng nghe anh Hà chửi ông Sơn nên đứng dậy lấy một con dao nhọn tự chế dài 27 cm bỏ vào túi quần đến hỏi chuyện.

[Án mạng ở Lâm Đồng: Bắt khẩn cấp nghi phạm tài xế giết bà chủ]

Anh Hà tiếp tục chửi thề và cầm ghế nhựa đánh vào Mạnh. Bị đánh bất ngờ, Mạnh đưa tay trái lên đỡ, đồng thời dùng tay phải rút dao đâm vào mạn sườn trái anh Hà khiến nạn nhân gục tại chỗ. Mọi người liền đưa anh Hà đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong ngay sau đó. Sau khi gây án, Mạnh bỏ trốn, đến khoảng 23 giờ cùng ngày thì bị bắt.

Tại Cơ quan điều tra cũng như trong phiên xét xử, Nguyễn Huy Mạnh thành khẩn khai báo, thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình; đồng thời bồi thường 105 triệu đồng chi phí mai táng và tổn thất tinh thần cho gia đình bị hại.

Hội đồng xét xử xét thấy hành vi của bị cáo Mạnh thể hiện tính côn đồ, hung hãn, làm ảnh hưởng tới tình hình an ninh trật tự tại địa phương nên cần xử lý nghiêm minh để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Huy Mạnh 19 năm tù giam về tội "giết người." Hội đồng xét xử cũng buộc bị cáo Mạnh tiếp tục bồi thường 185 triệu đồng cho gia đình bị hại để nuôi hai con nhỏ đến khi đủ 18 tuổi và tiền cấp dưỡng nuôi mẹ đẻ của bị hại đã già yếu theo quy định pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục