Dịch COVID-19: Litva ghi nhận ca nhiễm virus SARS-CoV-2 đầu tiên

Litva có ca đầu tiên nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do chủng mới của virus corona (SARS-CoV-2), trong bối cảnh dịch bệnh này đang lây lan nhanh chóng trên toàn thế giới.
Dịch COVID-19: Litva ghi nhận ca nhiễm virus SARS-CoV-2 đầu tiên ảnh 1Người dân các nước châu Âu đeo khẩu trang để phòng tránh lây nhiễm COVID-19. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo Reuters và Sputniknews, Chính phủ Litva thông báo, nước này ngày 28/2 đã ghi nhận ca đầu tiên nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do chủng mới của virus corona (SARS-CoV-2), trong bối cảnh dịch bệnh này đang lây lan nhanh chóng trên toàn thế giới.

Trong khi đó, tờ El Pais của Tây Ban Nha đưa tin số ca được xác nhận nhiễm COVID-19 tại nước này đã tăng lên 23 trường hợp.

Trước đó, Bộ Y tế Tây Ban Nha ghi nhận 14 ca nhiễm COVID-19, chưa kể hai trường hợp người nước ngoài nhiễm bệnh đã được xuất viện.

[Châu Âu tiếp tục chịu ảnh hưởng nặng nề do dịch COVID-19]

Bộ Y tế Nigeria ngày 28/2 đã xác nhận ca đầu tiên nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại bang Lagos.

Trong một thông báo trên mạng xã hội Twitter, Bộ Y tế Nigeria nêu rõ: "Trường hợp được xác nhận vào ngày 27/2/2020 là ca nhiễm đầu tiên tại Nigeria kể từ khi dịch bệnh bắt đầu bùng phát ở Trung Quốc hồi tháng 1/2020."

Như vậy sau Algeria, Nigeria là nước tiếp theo ở châu Phi ghi nhận có ca nhiễm COVID-19./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục