COVID-19: Italy thêm 2 ca tử vong, Pháp tin dịch bệnh sẽ bùng phát

Italy đã có 452 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 tại 11 vùng và 14 người tử vong; Hy Lạp, Hong Kong ghi nhận thêm các ca nhiễm mới; Tổng thống Pháp khẳng định nước này khó tránh khỏi dịch bệnh...
COVID-19: Italy thêm 2 ca tử vong, Pháp tin dịch bệnh sẽ bùng phát ảnh 1Người dân và khách du lịch đeo khẩu trang phòng tránh dịch COVID-19 tại Venice, Italy, ngày 25/2. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Cơ quan Bảo vệ Dân sự Italy ngày 27/2 thông báo có thêm 2 trường hợp tử vong vì nhiễm virus SARS-CoV-2, nâng số người chết vì dịch bệnh COVID-19 tại nước này lên 14 ca.

Ngoài ra, Italy đã có 452 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 tại 11 vùng trên cả nước.

Hy Lạp, Hong Kong ghi nhận ca nhiễm mới

Cùng ngày, Bộ Y tế Hy Lạp thông báo ghi nhận thêm 2 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca nhiễm bệnh tại nước này lên 3 người. Một trong hai ca mắc mới là một người họ hàng của người phụ nữ 38 tuổi ở thị trấn Thessaloniki, miền Bắc Hy Lạp.

[Anh,Thụy Sĩ thêm các ca nhiễm mới, Iran xác nhận 26 người tử vong]

 

Người phụ nữ này, trở về nước từ thành phố Milan ở miền Bắc Italy, là bệnh nhân nhiễm COVID-19 đầu tiên được phát hiện ở Hy Lạp.

Trường hợp nhiễm thứ ba là một nữ bệnh nhân ở Athens cũng từng tới Italy.

Nhằm ngăn chặn lịch bệnh lây lan, giới chức Hy Lạp cũng thông báo tạm ngừng tổ chức tất cả các lễ hội tại nước này, trong đó có một buổi lễ diễu hành ở thành phố duyên hải Patra dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 1/3 tới.

Trong ngày 27/2, Trung tâm Bảo vệ sức khỏe (CHP) của Đặc khu Hành chính Hong Kong (Trung Quốc) thông báo cũng ghi nhận thêm 1 trường hợp nhiễm chủng mới của virus corona (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm bệnh tại vùng lãnh thổ này lên 92 người.

Theo phóng viên TTXVN tại Hong Kong, ca nhiễm mới này là nữ giới 70 tuổi. Trong các ngày 24, 25/1 và ngày 1, 8/2, bệnh nhân từng đến ngôi chùa Fook Wai Ching She tại quận North Point trên đảo Hong Kong.

Tính đến nay, đã có 13 trường hợp xác nhận dương tính SARS-CoV-2 tại Hong Kong có liên quan đến ngôi chùa Fook Wai Ching She và đặc khu hiện vẫn đang điều tra nguồn gốc lây nhiễm. Theo ước tính, khoảng 221 người từng đến ngôi chùa này và hiện đã có 35 người được cách ly, số còn lại đang được theo dõi y tế.

Trong khi đó, Hành chính đặc biệt Macau (Trung Quốc) trong 23 ngày liên tiếp không ghi nhận ca nhiễm mới, với số trường hợp được xác định nhiễm SARS-CoV-2 dừng lại ở con số 10.

Chính quyền đặc khu này tuyên bố sang tuần tới tất cả các khu vui chơi giải trí sẽ được mở cửa trở lại.

Pháp: Dịch bệnh là khó tránh khỏi

Tại Pháp, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron mới đây đã tuyên bố dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 là khó tránh khỏi tại Pháp, đồng thời cho biết nước này đã sẵn sàng đối mặt với khả năng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tăng đột biến.

COVID-19: Italy thêm 2 ca tử vong, Pháp tin dịch bệnh sẽ bùng phát ảnh 2Hành khách đeo khẩu trang đề phòng lây nhiễm COVID-19 tại sân bay Charles De Gaulle ở Roissy-en-France, Pháp ngày 26/1/2020. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Phát biểu bên cạnh Bộ trưởng Y tế Olivier Veran trong chuyến thị sát bệnh viện La Pitie-Salpetriere ở thủ đô Paris, nơi công dân Pháp đầu tiên tử vong vì dịch COVID-19, ông Macron cho biết: "Chúng ta sắp phải đối mặt một cuộc khủng hoảng, một dịch bệnh sắp đến."

[Chuyên gia Trung Quốc trả lời về khả năng tái nhiễm COVID-19]

Ông khẳng định: "Chúng ta sẽ ứng phó hết mình... sẽ cố gắng để đưa ra các quyết định đúng đắn... bình tĩnh."

Pháp hiện đã ghi nhận 18 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó 2 ca tử vong.

Chính phủ Pháp đã đề nghị công dân nước mình từng đến các vùng dịch Lombardy và Veneto ở Italy nên tránh "mọi chuyến đi không cần thiết" và cho con nghỉ học.

Các khuyến cáo tương tự cũng được đưa ra đối với những người trở về từ Singapore, Hàn Quốc, Trung Quốc đại lục và các khu hành chính đặc biệt Hong Kong và Macau của Trung Quốc.

Trên toàn thế giới, đến thời điểm này đã ghi nhận 2.814 ca tử vong vì dịch COVID-19, và 82.584 ca nhiễm. Dịch bệnh đã xuất hiện và lây lan ở 50 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục