Cựu số 1 thế giới Lee Chong Wei bị ung thư

Thông tin Lee Chong Wei bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư mũi đã chính thức được Hiệp hội cầu lông Malaysia xác nhận. Sự việc khiến người hâm mộ Malaysia nói riêng và thế giới nói chung chấn động sau một thời gian khá dài đồn đoán.

Chú thích ảnh
Theo báo chí Malaysia, Lee Chong Wei đã hoàn tất điều trị và chuẩn bị về nước.

Sức khỏe của Lee Chong Wei đã trở thành đề tài gây xôn xao dư luận từ vài tháng nay, thời điểm các bác sĩ yêu cầu anh tạm dừng sự nghiệp vì mắc chứng rối loạn đường hô hấp. Tay vợt cầu lông vĩ đại nhất lịch sử Malaysia liên tiếp vắng mặt ở hai giải đấu quan trọng là giải Vô địch thế giới tại Trung Quốc và ASAID 18 ở Indonesia vào tháng trước.

Tuy nhiên, phải cho đến hôm 22/9, Hiệp đội Cầu lông Malaysia (BAM) chính thức xác nhận Lee Chong Wei được chẩn đoán mắc bệnh ung thư mũi giai đoạn đầu và đang điều trị ở Đài Loan (Trung Quốc). Theo Chủ tịch BAM, Norza Zakaria quá trình điều trị của Chong Wei ở Đài Loan tiến triển rất tốt đẹp.

Theo báo chí nước này, Lee Chong Wei điều trị tại Đài Loan từ tháng 7 và đến giờ là giai đoạn hoàn tất các bước điều trị và chuẩn bị về nước.

Lee Chong Wei cũng đã gửi lời cảm ơn về với các CĐV quê nhà thông qua tin nhắn. Cựu số 1 thế giới bày tỏ sự cảm kích với những chia sẻ của CĐV sau khi thông tin về sức khỏe của anh được lan truyền.

Ở thời đỉnh cao, Lee Chong Wei là một trong những tay vợt cầu lông hàng đầu thế giới với 199 tuần giữ vị trí số 1 thế giới liên tiếp ở nội dung đơn nam giai đoạn 2008 - 2012. Tay vợt kỳ cựu này còn sở hữu bảng thành tích đồ sộ với 2 lần vô địch châu Á, cùng hàng chục tấm huy chương tầm cỡ châu lục, thế giới.

Huyền thoại 35 tuổi từng tuyên bố Olympic Rio 2016 là kì thế vận hội cuối cùng của mình. Cho đến nay, thành tích tốt nhất mà Lee đoạt được ở ngày hội thể thao số 1 thế giới là 3 HCB vào các năm 2008, 2012 và 2016. Tiếc nuối lớn nhất trong sự nghiệp của Lee Chong Wei là việc anh tỏ ra không có duyên với giải VĐTG khi 2 lần về nhì.

Hiện nay, Lee Chong Wei vẫn đang đứng thứ 4 trên Bảng xếp hạng cầu lông thế giới.

Minh Tuệ/Báo Tin tức
ASIAD 18: 'Đại gia' chưa một lần đăng quang của làng cầu lông thế giới
ASIAD 18: 'Đại gia' chưa một lần đăng quang của làng cầu lông thế giới

Dù chưa từng giành huy chương vàng hay chức vô địch bất kỳ một giải cầu lông quốc tế hay một kỳ Olympic và thậm chí chỉ thi đấu bộ môn cầu lông không quá hấp dẫn, nhưng VĐV mới 23 tuổi của đội cầu lông Ấn Độ P.V Sindhu vẫn đứng trong tốp các nữ VĐV có thu nhập cao nhất thế giới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN