Doanh nghiệp CNTT ủng hộ 100.000 sản phẩm y tế phòng dịch COVID-19

Các doanh nghiệp công nghệ thông tin tại Thành phố Hồ Chí Minh đã trao tặng 100.000 sản phẩm y tế phòng chống dịch bệnh cho người dân thành phố.
Doanh nghiệp công nghệ thông tin quyên góp ủng hộ sản phẩm y tế phòng chống dịch bệnh. (Ảnh: Tiến Lực/TTXVN)
Doanh nghiệp công nghệ thông tin quyên góp ủng hộ sản phẩm y tế phòng chống dịch bệnh. (Ảnh: Tiến Lực/TTXVN)

Ngày 27/2, Hội Tin học Thành phố Hồ Chí Minh (HCA) phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ thành phố tổ chức Hội thảo vận động hiến máu tình nguyện và truyền thông phòng chống dịch COVID-2019.

Các doanh nghiệp công nghệ thông tin tại Thành phố Hồ Chí Minh đã trao tặng 100.000 sản phẩm y tế phòng chống dịch bệnh cho người dân thành phố.

Theo ông Lâm Nguyễn Hải Long, Chủ tịch Hội Tin học Thành phố Hồ Chí Minh, các doanh nghiệp thuộc HCA sẽ đồng hành cùng chương trình Chung tay phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Trước mắt, các doanh nghiệp, đơn vị công nghệ thông tin đã quyên góp, mua 100.000 sản phẩm y tế như khẩu trang, xà phòng diệt khuẩn, dung dịch sát khuẩn..., ủng hộ người dân.

Hội sẽ tiếp tục triển khai vận động đến hết tháng Ba tới để có thêm nhiều sản phẩm y tế ủng hộ người dân thành phố.

Theo Hội Chữ thập đỏ thành phố, từ ngày 4-25/2 vừa qua, các cấp Hội đã triển khai truyền thông phòng, chống dịch COVID-19, với 337 buổi; thực hiện phát 937.755 tờ rơi, tặng 174.030 khẩu trang, 26.652 chai dung dịch sát khuẩn, 3.190 cục xà phòng.

Tại hội thảo, Hội Chữ thập đỏ thành phố và các quận, huyện đã tiếp nhận một số sản phẩm y tế do Hội Tin học trao tặng.

[Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, đảm bảo an toàn cho người hiến máu]

Cùng với đó là chia sẻ, giới thiệu và kêu gọi cá nhân, đơn vị tham gia hiến máu tình nguyện. Nhiều doanh nghiệp công nghệ thông tin đã đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện năm 2020.

Theo ông Trần Trường Sơn, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố luôn cần lượng lớn máu phục vụ công tác điều trị, cấp cứu bởi dân số đông; đồng thời cung cấp, hỗ trợ cho địa phương lân cận.

Để thuận lợi cho công tác hiến máu và quản lý, Hội Chữ thập đỏ, Hội Tin học đang nghiên cứu xây dựng một App (ứng dụng) cho người hiến máu; đồng thời hướng đến xây dựng ngân hàng điện tử nhân đạo.

Bác sỹ Trần Thị Như Tố, Giám đốc Trung tâm Hiến máu nhân đạo Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết hiện có khoảng 70% dân số cả nước đủ tiêu chuẩn hiến máu nhưng trung bình chưa tới 2% đi hiến máu (Thành phố Hồ Chí Minh có trên 2%).

Mỗi năm, Việt Nam cần 1,8 triệu đơn vị máu, trong năm 2019 chỉ tiếp nhận 1,6 triệu đơn vị máu nên mới cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu máu cho cấp cứu và điều trị. Do vậy, cần sự chung tay tích cực hiến máu của người dân để phục vụ tốt hơn công tác điều trị, cấp cứu.

Ở góc độ này, ông Vũ Anh Tuấn, Tổng Thư ký HCA, cho biết sẽ vận động các doanh nghiệp ngành công nghệ thông tin tham gia tích cực công tác hiến máu nhân đạo trong thời gian tới.

Hội sẽ sắp xếp thời gian để các doanh nghiệp tham gia phù hợp, theo nhu cầu thực tế nhằm đạt hiệu quả tốt nhất./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục