Chứng khoán và dầu giảm giá mạnh do dịch bệnh COVID-19

Các thị trường dầu mỏ và chứng khoán tại châu Á đều đón nhận những tín hiệu tiêu cực, do lo ngại về dịch bệnh COVID-19 ngày càng gia tăng đem lại nhiều tác động xấu.
Chứng khoán và dầu giảm giá mạnh do dịch bệnh COVID-19 ảnh 1Kinh tế toàn cầu chịu ảnh hưởng từ COVID-19. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Ngày 26/2, giá dầu đã để mất đà tăng đầu phiên và giảm trong ngày thứ tư liên tiếp, khi những lo ngại về dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 gia tăng.

Giá dầu thô Brent giảm 31 xu Mỹ (0,6%) xuống 54,64 USD/thùng, trong khi giá dầu thô ngọt nhẹ West Texas Intermediate của Mỹ giảm 16 xu Mỹ (0,3%) xuống 49,74 USD/thùng. Giá dầu đã tăng đầu phiên nhờ hy vọng về khả năng Tổ chức Các nước Xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các nước đồng minh (OPEC+) sẽ cắt giảm sản lượng hơn nữa.

Tuy nhiên, đà đi lên của giá dầu bị hạn chế do khả năng dịch COVID-19 tác động đến nhu cầu. Giám đốc điều hành Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) Fatih Birol dự báo, tốc độ tăng trưởng nhu cầu dầu của toàn cầu ở mức thấp nhất trong một thập niên và con số này có thể giảm hơn nữa do dịch bệnh.

Trong khi đó, thị trường chứng khoán châu Á duy trì đà giảm trong ngày 26/2, giữa lúc dịch COVID-19 có xu hướng lan nhanh trên toàn cầu. Thị trường chứng khoán châu Á giảm điểm, sau khi Mỹ cảnh báo người dân chuẩn bị cho khả năng đại dịch, khiến phố Wall chao đảo và kéo lãi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ xuống mức thấp kỷ lục.

Kết thúc phiên này, chỉ số MSCI khu vực châu Á-Thái Bình Dương (trừ Nhật Bản) giảm 1,1%. Tại sàn chứng khoán Tokyo (Nhật Bản), chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 179,22 điểm (0,79%) xuống 22.426,19 điểm, mức thấp nhất kể từ ngày 15/10/2019, tiếp nối đà giảm 3% của phiên trước đó và trở thành một trong những thị trường có diễn biến tồi tệ tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương trong phiên này.

Trước sự sụt giảm của thị trường chứng khoán Nhật Bản trong thời gian gần đây, các quan chức cấp cao trong ngành tài chính-ngân hàng của Nhật Bản, gồm Bộ Tài chính, Cơ quan Dịch vụ Tài chính (FSA) và Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ), đã nhóm họp khẩn cấp để thảo luận các biện pháp đối phó.

Các chỉ số chủ lực trên các sàn chứng khoán Seoul (Hàn Quốc), Singapore, Wellington (New Zealand) và Jakarta (Indonesia) cũng đồng loạt giảm hơn 1%, trong khi thị trường chứng khoán Sydney của Australia mất hơn 2% và Manila của Philippines "lao dốc" gần 4%. Thị trường chứng khoán Đài Bắc (Đài Loan) và Bangkok của Thái Lan cũng ngập trong sắc đỏ.

Không nằm ngoài xu hướng trên, hai thị trường chứng khoán chủ chốt của Trung Quốc là Thượng Hải và Hong Kong cũng đồng loạt giảm sâu, khi các nhà đầu tư đều có tâm lý lo ngại về tác động của dịch COVID-19 đối với kinh tế toàn cầu. Khép phiên này, chỉ số Hang Seng của Hong Kong hạ 196,74 điểm (0,73%), xuống 26.696,49 điểm. Còn chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải giảm 25,12 điểm (0,83%), đóng cửa ở mức 2.987,93 điểm.

Tại thị trường trong nước, kết thúc phiên giao dịch ngày 26/2, VN-Index giảm 13,7 điểm (tương ứng 1,51%) xuống 895,97 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 142 triệu đơn vị, tương ứng giá trị trên 2.987 tỷ đồng. Chỉ số HNX-Index giảm nhẹ 0,05 điểm (0,05%) xuống 106,61 điểm. Khối lượng giao dịch đạt gần 70 triệu đơn vị, tương ứng giá trị hơn 763 tỷ đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục