Lãnh đạo TP.HCM thăm, chúc mừng các đơn vị, thầy thuốc tiêu biểu

Thay mặt lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân gửi lời chúc mừng, tri ân những đóng góp to lớn của các thầy thuốc.
Lãnh đạo TP.HCM thăm, chúc mừng các đơn vị, thầy thuốc tiêu biểu ảnh 1Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân chúc mừng tập thể cán bộ, y bác sỹ Bệnh viện Quân y 175. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)

Nhân kỷ niệm 65 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, ngày 26/2, Đoàn lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân dẫn đầu đã đến thăm, chúc mừng Bệnh viện Quân y 175; Giáo sư-bác sỹ Nguyễn Chấn Hùng - Anh hùng Lao động, nguyên Giám đốc Bệnh viện Ung Bướu Thành phố Hồ Chí Minh; Giáo sư-Tiến sỹ, bác sỹ Đặng Vạn Phước - nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng Khoa Y Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Đến thăm và chúc mừng tập thể cán bộ, y, bác sỹ Bệnh viện Quân y 175, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân gửi lời chúc mừng những thành tựu mà bệnh viện đã đạt được trong thời gian qua, bên cạnh việc khám chữa bệnh cho cán bộ, chiến sỹ trong Quân đội còn tích cực tham gia chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh cho nhân dân.

[Những bác sỹ mang quân hàm xanh nơi miền biên cương Tổ quốc]

Là người thầy thuốc, đồng thời là những chiến sỹ của Quân đội Nhân dân Việt Nam, cán bộ, nhân viên y tế của bệnh viện cần tự hào về việc làm, vị trí của mình.

Cùng với đó không ngừng sáng tạo để phát triển Bệnh viện Quân y 175 vươn cao hơn, có thương hiệu tiêu biểu trong số các bệnh viện tại Thành phố.

Theo Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân, Bệnh viện Quân y 175 là bệnh viện tuyến cuối phía Nam của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Trong giai đoạn hiện nay, bên cạnh chức năng là Trung tâm nghiên cứu y học quân sự, cơ sở đào tạo sau đại học của Bộ Quốc phòng, Bệnh viện Quân Y 175 còn được giao nhiệm vụ là bệnh viện đa khoa, chuyên khoa sâu tuyến cuối của toàn quân, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cán bộ lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước, tổ chức khám, thu dung, điều trị bệnh nhân là quân nhân thuộc khu vực phía Nam; tham gia khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, dịch vụ y tế cho nhân dân.

Đặc biệt, Bệnh viện được giao nhiệm vụ triển khai Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; bảo đảm cấp cứu, thu dung điều trị cho lực lượng quân đội và nhân dân Trường Sa và Quân đội Hoàng gia Campuchia...

Lãnh đạo TP.HCM thăm, chúc mừng các đơn vị, thầy thuốc tiêu biểu ảnh 2Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân chúc mừng Giáo sư-bác sỹ, Anh hùng Lao động Nguyễn Chấn Hùng, nguyên Giám đốc Bệnh viện Ung Bướu Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)

Cùng ngày, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đã đến thăm, chúc mừng Giáo sư-bác sỹ Nguyễn Chấn Hùng - Anh hùng Lao động, nguyên Giám đốc Bệnh viện Ung Bướu Thành phố Hồ Chí Minh; Giáo sư-Tiến sỹ-bác sỹ Đặng Vạn Phước - nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng Khoa Y Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2.

Thay mặt lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân gửi lời chúc mừng, tri ân những đóng góp to lớn của Giáo sư-bác sỹ Nguyễn Chấn Hùng, Giáo sư-Tiến sỹ-bác sỹ Đặng Vạn Phước đối với ngành y tế Thành phố nói riêng, cả nước nói chung, đồng thời mong muốn các bác sỹ tiếp tục có những đóng góp, hỗ trợ ngành y tế Thành phố trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trong thời gian tới./.

Lãnh đạo TP.HCM thăm, chúc mừng các đơn vị, thầy thuốc tiêu biểu ảnh 3Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh chúc mừng Giáo sư-Tiến sỹ-bác sỹ Đặng Vạn Phước, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng Khoa Y Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục