Thiết bị đo thân nhiệt ‘cháy hàng’

Không chỉ khan hiếm khẩu trang trong mùa dịch COVID-19, do nhu cầu tìm mua máy đo thân nhiệt gia tăng, nên nhiều cửa hàng thiết bị y tế ở Hà Nội đã hết hàng hoặc hét giá cao gấp đôi.

Chú thích ảnh
Chiếc máy đo thân nhiệt nhãn hiệu “Moaz bébé” có xuất xứ từ Trung Quốc, giá niêm yết chỉ 735.000 đồng/chiếc, nhưng khách hàng phải mua với giá 1.400.000 đồng/chiếc. Ảnh: Viết Tôn.

Tại cửa hàng thiết bị y tế và hóa chất Trọng Tín trên đường Vạn Kiếp (quận Hai Bà Trưng), phóng viên hỏi mua máy đo thân nhiệt và được chủ cửa hàng thông báo hết hàng. Khi gặng hỏi, chủ cửa hàng cho hay: “Giá cao gấp đôi, nếu thiện chí mua thì có...”.  

Ngày thường, một chiếc máy đo thân nhiệt nhãn hiệu “Moaz bébé” có xuất xứ từ Trung Quốc được niêm yết với giá chỉ 735.000 đồng/chiếc, nhưng hiện nay, khách hàng phải mua với giá 1.400.000 đồng/chiếc mà không dễ.

Video khách hàng tìm mua máy đo thân nhiệt cầm tay:

Qua khảo sát thực tế, máy đo thân nhiệt có nhiều mức giá, thấp nhất là 250.000 đồng/chiếc, cao có thể lên đến hơn 1 triệu đồng/chiếc tùy máy, tùy hãng.

Tại một số cửa hàng thiết bị y tế trên đường Trần Khánh Dư (quận Hai Bà Trưng), gần cổng Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, các cửa hàng đều không có hàng hoặc đã bán hết hàng. Nhân viên một cửa hàng thuốc trên phố Trường Lâm gần Bệnh viện Đức Giang (quận Long Biên) cho biết, từ Tết Nguyên đán 2020 đến nay, cửa hàng này chỉ nhập thêm được 20 chiếc, nhưng trước nhu cầu quá lớn của khách hàng, đến nay không còn hàng để bán.

Nguyên nhân “cháy máy đo thân nhiệt” được các cửa hàng thiết bị y tế đưa ra là những thiết bị này chủ yếu là nhập từ Trung Quốc, nên các cửa hàng hiện không nhập được hàng. 

V.T/Báo Tin tức
Thu tiền triệu mỗi ngày nhờ bán nước ép trái cây mùa dịch COVID-19
Thu tiền triệu mỗi ngày nhờ bán nước ép trái cây mùa dịch COVID-19

Sử dụng các loại nước ép cam, cà rốt, kiwi... là một trong những cách tốt nhất để tăng cường hệ thống miễn dịch, giúp bạn phòng ngừa virus Corona (SARS-CoV-2). Vì vậy, nghề bán nước ép trái cây thời dịch COVID-19 trở nên đắt khách, được nhiều người lựa chọn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN