Đại học Bách khoa Hà Nội phát khẩu trang, nước sát khuẩn miễn phí đón sinh viên

Chuẩn bị đón sinh viên trở lại giảng đường vào ngày 2/3, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã mua khẩu trang để phát miễn phí cho sinh viên và tự sản xuất dung dịch khử trùng, sát khuẩn để phòng chống dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
Để đón khoảng 35.000 sinh viên, nghiên cứu sinh và 1.800 giảng viên trở lại, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội đã dành 435 triệu đồng để mua khẩu trang vải kháng khuẩn, giặt và dùng được 30 lần, phát miễn phí. 
Chú thích ảnh
Trường cũng đã tự sản xuất lượng lớn dung dịch khử khuẩn phòng chống dịch COVID-19 phục vụ sinh viên, giảng viên.

  

Chú thích ảnh
Cán bộ, giảng viên, sinh viên tham gia vào quy trình sản xuất dung dịch khử khuẩn.

  

Chú thích ảnh
Các cựu sinh viên của trường tài trợ, tiếp thêm nguồn lực phòng chống dịch bệnh.

  

Chú thích ảnh
Tại mỗi tòa nhà của trường đều dán bảng thông báo hướng dẫn cách phòng chống dịch COVID-19 và bố trí chai nước sát khuẩn, máy đo thân nhiệt phục vụ sinh viên.

  

Chú thích ảnh
Các bạn sinh viên sử dụng nước khử khuẩn của trường.

  

Chú thích ảnh
Trước đó, ĐH Bách khoa Hà Nội đã trao tặng 500 lít dung dịch khử khuẩn do trường sản xuất tới người dân vùng dịch COVID-19 xã Sơn Lôi (huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc).

  

Lê Vân - Thanh Huyền/ Báo Tin tức
56 tỉnh thành quyết định cho học sinh nghỉ học đến hết tháng 2/2020
56 tỉnh thành quyết định cho học sinh nghỉ học đến hết tháng 2/2020

Tính tới 19 giờ ngày 15/2, 63 tỉnh, thành phố trên cả nước đã ban hành văn bản tiếp tục cho học sinh nghỉ học phòng chống dịch bệnh COVID -19. Trong đó, 56 tỉnh, thành trên cả nước cho học sinh nghỉ đến hết tháng 2/2020; 5 tỉnh cho học sinh nghỉ học đến hết ngày 23/2; 1 tỉnh đến ngày 22/2. Riêng Ninh Bình đang cân nhắc thời điểm nghỉ học của học sinh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN