Hàn Quốc sẽ xét nghiệm SARS-CoV-2 với tất cả tín đồ Shincheonji

Động thái trên được đưa ra trong bối cảnh Hàn Quốc ghi nhận 833 ca nhiễm SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó có tám trường hợp tử vong.
Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân nhiễm COVID-19 lên xe cứu thương tại thành phố Daegu, Hàn Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân nhiễm COVID-19 lên xe cứu thương tại thành phố Daegu, Hàn Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Yonhap, Hàn Quốc ngày 25/2 tuyên bố sẽ lập tức xét nghiệm chủng mới của virus corona (SARS-CoV-2) đối với tất cả tín đồ của giáo phái Shincheonji, khi mà giáo phái tôn giáo này đã nhất trí cung cấp danh sách toàn bộ các tín đồ của mình.

Động thái trên được đưa ra trong bối cảnh Hàn Quốc ghi nhận 833 ca nhiễm SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó có tám trường hợp tử vong, kể từ khi phát hiện ca nhiễm đầu tiên vào tháng Một.

Khoảng 60% tổng số ca nhiễm bệnh có liên quan tới buổi lễ nhà thờ Shincheonji ở thành phố Daegu thuộc Đông Nam Hàn Quốc.

[Quốc hội Hàn Quốc tạm thời đóng cửa để tiến hành phòng dịch COVID-19]

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo đã đóng cửa tạm thời phòng họp báo của bộ để tiến hành công tác khử trùng chống SARS-CoV-2, sau khi một người quay phim thuộc hãng tin tức địa phương phải nhập viện vì những triệu chứng của COVID-19.

Trong thông báo tới các phóng viên, Bộ Quốc phòng cho biết các cơ sở tại tầng một tòa nhà chính của bộ ở Seoul sẽ đóng cửa tới ngày 26/2 như một biện pháp đề phòng dịch COVID-19./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục