Giới chức Iran bác bỏ thông tin có 50 người chết do COVID-19

Chính phủ Iran bác bỏ thông tin có 50 người chết do COVID-19, đồng thời cam kết sẽ hoàn toàn minh bạch trong việc cập nhật thông tin về dịch bệnh để công bố sớm cho người dân.
Giới chức Iran bác bỏ thông tin có 50 người chết do COVID-19 ảnh 1COVID-19 bắt đầu bùng phát tại Iran. (Ảnh: Reuters)

Ngày 24/2, trong một cuộc họp báo được phát trực tiếp trên truyền hình, Thứ trưởng Y tế Iran Iraj Hirirchi đã bác bỏ những thông tin cho rằng đã có 50 người tử vong do dịch COVID-19.

Ông Hirirchi nhấn mạnh: "Chúng tôi hoàn toàn bác bỏ thông tin này. Giờ không phải lúc để đối đầu chính trị. Dịch COVID-19 là vấn đề của cả đất nước."

Ông Hirirchi khẳng định cho đến nay Iran mới ghi nhận 61 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 12 người tử vong. Hầu hết các ca nhiễm bệnh đều ở thành phố Qom, cách thủ đô Tehran khoảng 120km.

[Bất ngờ với tin 50 người thiệt mạng vì COVID-19 ở một thành phố Iran]

Chính phủ Iran cam kết sẽ hoàn toàn minh bạch trong việc cập nhật số liệu về những ca tử vong do COVID-19 và luôn công bố mọi số liệu có được về dịch bệnh này.

Trước đó, hãng thông tấn bán chính thức ILNA dẫn lời một quan chức Iran khẳng định số ca tử vong tại Qom là 50 người.

Quan chức này cho rằng số người tử vong này được tính từ ngày 13/2 và cho đến nay đã có hơn 250 người bị cách ly tại Qom./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục