Trở lại Việt Nam ngày 23/2, Huấn luyện viên Park Hang Seo sẽ được giám sát y tế chặt chẽ

Theo thông tin từ ngành Y tế Hà Nội cho biết: Tối 23/2, Huấn luyện viên trưởng Đội tuyển quốc gia Bóng đá Việt Nam Park Hang Seo cùng vợ là bà Choi Sang-a đã nhập cảnh vào Việt Nam tại Sân bay quốc tế Nội Bài.

Chú thích ảnh
HLV Park Hang Seo. Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN

Ngày sau khi xuống sân bay, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội đã tiến hành điều tra tiền sử dịch tễ của Huấn luyện viên Park Hang Seo và vợ. Theo đó, trong 15 ngày trước khi nhập cảnh, hai vợ chồng Huấn luyện viên Park Hang Seo ở tại thủ đô Seoul (Hàn Quốc), không có mặt tại vùng dịch. Hai vợ chồng Huấn luyện viên Park Hang Seo đã được kiểm tra thân nhiệt, đảm bảo tình trạng sức khỏe tại Sân bay quốc tế Nội Bài.

Do tính chất công việc là làm việc với Đội tuyển quốc gia bóng đá Việt Nam, Huấn luyện viên Park Hang Seo cùng vợ được nhập cảnh và sẽ được ngành Y tế Hà Nội giám sát y tế chặt chẽ.

Ngày mai (25/2), Huấn luyện viên Park Hang Seo cùng các cộng sự trong Ban huấn luyện sẽ làm việc với lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam nhằm rà soát chương trình hoạt động của Đội tuyển trong giai đoạn tới, thống nhất kế hoạch chuẩn bị của Đội tuyển cho các trận đấu còn lại tại Vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á. Trước mắt, Việt Nam sẽ đến làm khách trên sân của Đội tuyển Malaysia vào ngày 31/3/2020.

Nhằm đảm bảo công tác chuyên môn phục vụ cho Huấn luyện viên Park Hang Seo kiểm nghiệm đội hình, lối chơi trước khi di chuyển sang Malaysia, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã mời Đội tuyển Kyrgyzstan sang thi đấu giao hữu với Đội tuyển Việt Nam. Trận đấu này sẽ diễn ra trên sân Bình Dương vào ngày 26/3. Dự kiến, thầy trò Huấn luyện viên Park Hang Seo sẽ hội quân tại đây bắt đầu từ ngày 21/3 tới.

Sau 5 lượt trận tại Vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á, Đội tuyển Việt Nam đang được 11 điểm và tạm dẫn đầu bảng G. Tiếp theo lần lượt là Malaysia (9 điểm), Thái Lan (8 điểm), UAE (6 điểm nhưng đá ít hơn 1 trận), Indonesia (0 điểm). Để đảm bảo chắc chắn ngôi đầu bảng, kèm theo suất vé vào thẳng vòng loại thứ ba và suất tham dự Vòng chung kết ASIAN Cup 2023, Đội tuyển Việt Nam cần sở hữu thêm 7 điểm trong 3 trận đấu còn lại. Trong trường hợp không đạt được điểm số như mong muốn để cán đích ở ngôi đầu bảng, thầy trò Huấn luyện viên Park Hang Seo vẫn đang rộng cửa cạnh tranh suất vé dành cho 4 đội xếp thứ Nhì có thành tích tốt nhất.

Quốc Trị (TTXVN)
Chủ tịch TP Hà Nội: Các trường hợp từ vùng dịch ở Hàn Quốc về được giám sát chặt chẽ
Chủ tịch TP Hà Nội: Các trường hợp từ vùng dịch ở Hàn Quốc về được giám sát chặt chẽ

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhấn mạnh: Các trường hợp có tiền sử đi về từ thành phố Daegu và tỉnh Gyeongsangbuk (vùng dịch tại Hàn Quốc) đang được theo dõi chặt chẽ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN