Ông Vương Đình Huệ chuyển sinh hoạt đến đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội

Chuyển sinh hoạt Đoàn đại biểu Quốc hội đối với ông Vương Đình Huệ

Theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ông Vương Đình Huệ được chuyển sinh hoạt từ Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh đến Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội.
Chuyển sinh hoạt Đoàn đại biểu Quốc hội đối với ông Vương Đình Huệ ảnh 1Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết số 909/NQ-UBTVQH14 ngày 19/2/2020 về việc phê chuẩn kết quả bầu Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV thành phố Hà Nội.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn kết quả bầu ông Vương Đình Huệ giữ chức vụ Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV thành phố Hà Nội.

[Thường trực Ban Bí thư phát biểu về việc bổ nhiệm Bí thư Thành ủy HN]

Trước đó, ngày 10/2/2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 891/NQ-UBTVQH14 về việc chuyển sinh hoạt Đoàn đại biểu Quốc hội đối với ông Vương Đình Huệ.

Cụ thể, ông Vương Đình Huệ chuyển sinh hoạt từ Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh đến Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội.

Tại Nghị quyết số 899/NQ-UBTVQH14 ngày 13/2/2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ nhiệm ông Hoàng Anh Công, Vụ trưởng Vụ Dân nguyện, Văn phòng Quốc hội giữ chức Phó Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 15/2/2020./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục