Thời tiết ngày 24/2: Bắc Bộ nhiệt độ tăng dần, Nam Bộ có nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, do không khí lạnh suy yếu nên nhiệt độ toàn miền Bắc sẽ tăng. Từ ngày 24/2 trở đi, khu vực Bắc Bộ trời ấm dần, trưa chiều trời nắng, đêm và sáng trời lạnh và có sương mù nhẹ rải rác.

Trung Bộ trời hửng nắng, Bắc Trung Bộ đêm và sáng trời lạnh. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến nắng, có nơi nắng nóng, trời không mưa.

Chú thích ảnh
Hà Nội nhiều mây, sáng sớm có sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng.

Trên biển, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ngày 24/2 trên vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Biển động mạnh. Sóng biển cao 2-4 m. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Chỉ số chất lượng không khí ngày 24/2/2020, theo trang web portal.hanoi.gov.vn của UBND thành phố Hà Nội cho thấy, chỉ số chất lượng không khí ở Hà Nội vẫn ở mức kém 127 AQI. Những người nhạy cảm đề phòng bị ảnh hưởng về sức khỏe.

Thời tiết các khu vực trên cả nước:

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, vùng núi có nơi dưới 13 độ C, cao nhất 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, có nơi dưới 13 độ C, cao nhất 24-27 độ C, riêng khu Tây Bắc 27-30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, vùng núi có nơi dưới 13 độ C, cao nhất 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Thanh Hoá - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, cao nhất 24-27 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23, phía Nam có nơi trên 23 độ C, cao nhất 27-30 độ C, phía Nam có nơi 30-32 độ C.

Tây Nguyên: Ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, cao nhất 26-29 độ, C có nơi trên 29 độ C.

Nam Bộ: Ngày nắng, đêm không mưa, riêng miền Đông có nơi nắng nóng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, có nơi trên 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C; riêng miền Đông có nơi trên 35 độ C.

Lê Phú/Báo Tin tức
Thời tiết ngày 23/2: Bắc Bộ trời rét về đêm và sáng, Hà Nội nhiều điểm ô nhiễm không khí mức nguy hại
Thời tiết ngày 23/2: Bắc Bộ trời rét về đêm và sáng, Hà Nội nhiều điểm ô nhiễm không khí mức nguy hại

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên trong ngày và đêm nay 23/2, ở khu vực Bắc và giữa Biển Đông, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, ngày có lúc cấp 7, giật cấp 8. Biển động mạnh. Sóng biển cao 2-4m.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN