Bayern Munich sẽ thi đấu thế nào khi đối mặt với Chelsea?

Nếu thi đấu giống như trận gặp SC Paderborn, Bayern Munich chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn khi đối đầu Chelsea tại Stamford Bridge ở lượt đi vòng 1/8 Champions League.
Bayern cần phải thay đổi sau trận thắng nhọc SC Paderborn. (Nguồn: Getty Images)
Bayern cần phải thay đổi sau trận thắng nhọc SC Paderborn. (Nguồn: Getty Images)

Bayern Munich đã chạy đà cho trận đấu với Chelsea không thực sự thuyết phục khi chỉ giành chiến thắng vất vả 3-2 trước đội cuối bảng SC Paderborn ở Bundesliga.

Trong trận đấu đó, Hansi Flick buộc phải có những sự điều chỉnh nơi hàng thủ khi thiếu vắng nhiều cầu thủ quan trọng như Niklas Süle và Javi Martínez (chấn thương), còn Jérôme Boateng và Benjamin Pavard bị treo giò vì thẻ vàng thứ 5.

Hansi buộc phải đưa Álvaro Odriozola vào vị trí hậu vệ phải, David Alaba và Lucas Hernández thi đấu ở hai vị trí trung vệ. Hansi Flick lo ngại với hai trung vệ thuận chân trái không thể bọc lót tốt cho nhau ông đã thay đổi hẳn hệ thống chiến thuật từ đội hình 4-1-4-1 quen thuộc sang 3-4-3.

Lần cuối cùng Bayern ra sân với đội hình chiến thuật này là từ thời Pep Guardiola mùa bóng 2015-16. Đây là một đội hình chiến thuật lợi hại nhưng rất khó đá nếu như không được tập kỹ từ trước.

Với sơ đồ đó, Bayern suýt chút đã gặp họa vì chiến thuật này khi Hansi rút Kimmich về vị trí trung vệ phải với cặp Alaba-Hernández. Hai hậu vệ cánh Alphonso Davies trái và Odriozola phải được đẩy cao lên cùng với Thiago và Corentin Tolisso ở hai vị trí tiền vệ trung tâm.

Hàng thủ Bayern thi đấu có thể nói gần như thảm họa trong khi tuyến tiền vệ tê liệt mất sức chiến đấu - mà đó mới chỉ là SC Paderborn.

Bayern Munich sẽ thi đấu thế nào khi đối mặt với Chelsea? ảnh 1Tuyến tiền vệ Bayern tê liệt khi Kimmich không được đá đúng vị trí.

"Chúng tôi gặp vấn đề với những thay đổi trong đội hình khi hai hậu vệ cánh và tiền vệ hành lang thiếu đi tốc độ trên đường dẫn đến khung thành," Thomas Mueller nhận xét sau trận đấu.

Bayern đã tự làm mất đi những thế mạnh vốn có của mình khi thiếu chốt chặn quan trọng nhất Kimmich cũng như những pha đánh chặn từ xa của anh. Alaba ở vị trí trung vệ trung tâm không thể mở bóng ra hai cánh cho các tiền vệ hành lang.

[Bayern Munich vất vả giành chiến thắng trước đội cuối bảng]

Bayern với đội hình trị giá lên đến 956 triệu euro thi đấu nhọc nhằn khi gặp SC Paderborn chỉ có tổng giá trị đội hình chưa đến 31 triệu euro. Trong khi Odriozola không thể phối hợp hiệu quả với Gnabry bên cánh phải thì Davies nhạt nhòa bên cánh trái với một Coutinho không tốc độ.

Có thể nói, Hansi Flick đã bẻ hết nanh vuốt của chính mình trước khi lao vào cuộc chiến giữ ngôi đầu.

Bayern vẫn có được chiến thắng muộn màng là bởi trong đội hình của họ vẫn còn có những cá nhân quá xuất sắc - Lewandowski - cầu thủ đã ghi bàn thứ 25 của mình ở mùa bóng này ở phút 88 của trận đấu.

Bayern Munich sẽ thi đấu thế nào khi đối mặt với Chelsea? ảnh 2Bayern vẫn có chiến thắng nhờ sự tỏa sáng của Lewandowski. (Nguồn: EPA)

Khó hiểu hơn nữa, Flick vẫn giữ đội hình 3-4-3 khi đã đưa Kingsley Coman và Thomas Müller vào thay cho Odriozola và Coutinho? Chỉ đến khi Paderborn gỡ hòa 2-2 ở phút 75 ông mới quyết định đưa Kimmich trở lại vị trí cũ.

Chiến thuật này của Flick không thành công. Đây không thể được coi là trận thử nghiệm trước khi gặp FC Chelsea.

Hansi Flick thú nhận sau trận đấu: "Rất đơn giản, lỗi này do chúng tôi quá thiếu người..." Ông nói tiếp: "Ở London chúng tôi sẽ lại ra sân với đội hình quen thuộc. Trước đó chúng tôi thi đấu rất tốt với đội hình 4-3-3."

Trong khi đó, đội trưởng Manuel Neuer tỏ ra thất vọng: "Tại sao chuyện đó lại xảy ra, chúng tôi ai cũng biết. Vì vậy chúng tôi không cần nói gì nhiều về đội hình cũng như chiến thuật. Chẳng qua vì quá bí bách nên nó mới như vậy."

Hướng tới trận đấu với Chelsea, Thomas Mueller trấn an người hâm mộ: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị tốt nhất cho ngày thứ Ba và sẽ chơi tấn công ở đó. Chúng tôi đang trong giai đoạn thành công, chúng tôi đã giành chiến thắng trong nhiều tuần nay và sẽ ra sân thi đấu ở đó như vậy."

Tuần qua, tất cả các đội bóng Đức đã thi đấu thành công trên các đấu trường châu Âu. Huấn luyện viên Hansi Flick khẳng định: "Các bạn sẽ nhìn thấy một Bayern hoàn toàn khác ở London"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục