Công Phượng: ‘Tôi sẽ toả sáng hơn sau khi phải dự bị ở Bỉ và Hàn Quốc’

Tiền đạo Công Phượng khẳng định mong muốn sẽ toả sáng nhiều hơn nữa ở câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh trong mùa giải này sau một năm vừa qua không được thi đấu nhiều ở Bỉ và Hàn Quốc.
Công Phượng mong muốn trở lại mạnh mẽ sau thời gian dài mờ nhạt khi ra nước ngoài thi đấu. (Ảnh: TP.HCM)
Công Phượng mong muốn trở lại mạnh mẽ sau thời gian dài mờ nhạt khi ra nước ngoài thi đấu. (Ảnh: TP.HCM)

Chia sẻ qua kênh truyền thông của đội bóng Thành phố Hồ Chí Minh, Công Phượng mong muốn ngày một thi đấu ấn tượng khi về Việt Nam chơi bóng sau quãng thời gian khó khăn tại nước ngoài. 

Tiền đạo sinh năm 1995 cho hay: “Ghi bàn thắng đầu tiên cho Thành phố Hồ Chí Minh khiến tôi rất hạnh phúc. Đó ghi nhận sự trở lại của tôi sau 1 năm vừa qua ít được thi đấu ở Hàn Quốc và Bỉ. Năm nay, tôi hy vọng sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân, qua đó giúp đội bóng và bản thân thành công, phát triển hơn.”

Công Phượng ghi bàn thắng đầu tiên cho Thành phố Hồ Chí Minh hôm 11/2 vừa qua tại AFC Cup 2020. Pha lập công này giúp cầu thủ tuyển Việt Nam nằm trong tốp 4 cầu thủ thi đấu xuất sắc nhất lượt trận. 

Đây là bàn thắng ở cấp câu lạc bộ của Công Phượng sau thời gian dài hơn một năm vừa qua vì liên tục dự bị ở nước ngoài tại hai câu lạc bộ Incheon United (Hàn Quốc) và Sint-Truidense (Bỉ). 

Trong khoảng thời gian ở hai đội bóng trên, số lần tiền đạo Việt Nam được thi đấu đỉnh cao là vô cùng ít ỏi. Chính điều này ảnh hưởng tới phong độ và cảm giác thi đấu của Phượng khi quay tập trung thi đấu cho tuyển quốc gia.  

Trở về Việt Nam thi đấu được coi là lựa chọn chính xác của cầu thủ này khi không thể cạnh tranh lúc xuất ngoại. 

Dù Công Phượng không được chơi bóng đỉnh cao sau một thời gian dài song đã nhanh chóng bắt nhịp trở lại trong màu áo đội bóng Á quân V-League 2019 khi liên tục được trọng dụng. 

Công Phượng thi đấu ấn tượng trong màu áo Thành phố Hồ Chí Minh sau thời gian khó khăn tại nước ngoài. (Ảnh: AFC)

Trong chia sẻ, tiền đạo tuyển Việt Nam mong muốn sẽ cùng Thành phố Hồ Chí Minh thi đấu tốt hơn nữa ở đấu trường AFC Cup 2020 với mục tiêu trước mắt là trận đấu với Hougang United (Singapore) ở lượt trận thứ hai. 

“Chúng tôi đặt mục tiêu 3 điểm trước đối thủ Hougang United. Toàn đội sẽ nỗ lực để có thể thành công. Đây là lần đầu tôi cùng đội bóng chơi ở AFC Cup nên chưa hiểu rõ về sức mạnh của đối thủ. Nhưng chúng tôi sẽ chuẩn bị kỹ để có thể giành chiến thắng,” Công Phượng cho hay. 

Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đến làm khách trên sân của Hougang United tại Singapore ở lượt trận thứ hai bảng F chiều 25/2 tới. 

Công Phượng và đồng đội hiện có 1 điểm và đứng thứ hai bảng đấu, xếp sau chính đối thủ tới đây. Nếu giành chiến thắng, đại diện Việt Nam vươn lên đứng đầu bảng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục