Italy hoãn khẩn cấp 3 trận cầu tại các vùng có dịch COVID-19

Trước tình hình số ca nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại Italy tăng nhanh, Liên đoàn bóng đá nước này đã quyết định dừng ít nhất 3 trận đấu thuộc Serie A diễn ra tại phía Bắc Italia.

Chú thích ảnh
Theo thông báo, số ca nhiễm COVID-19 tại Italy tăng nhanh. Ảnh: AP

Hiện tại, các khu vực Lombardy và Veneto đang là hai địa điểm bùng phát dịch với số ca nhiễm cao nhất cả nước.

Theo đó, ba trận đấu diễn ra giữa Inter Milan - Sampdoria, Atalanta - Sassuolo và Hellas Verona - Cagliari bị hoãn vô thời hạn.

Hơn 40 trận đấu thuộc Serie B, Serie C, các giải trẻ, giải đấu bán chuyên nghiệp vào cuối tuần cũng bất ngờ bị hoãn lại trước những lo ngại lây lan dịch bệnh.

Cũng có gần 40 giải đấu thể thao như bóng rổ, bóng chuyền, bóng bầu dục... bị hoãn các trận đấu có tổ chức ở vùng ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Sáng 23/2 (theo giờ Việt Nam), Italy thông báo số ca nhiễm COVID-19 tại nước này đã tăng lên 79 người, trong đó có 2 cả tử vong. Chính phủ Italy cũng ban hành lệnh phong tỏa tại các khu vực “điểm nóng” bùng phát dịch.

Không chỉ các hoạt động thể thao, các hoạt động tập trung đông người tại các khu vực ảnh hưởng đều đã bị dừng, các trường học bị đóng cửa.
Minh Thy/Báo Tin tức
COVID-19 dập tắt hy vọng Olympic 2020 của vận động viên Trung Quốc
COVID-19 dập tắt hy vọng Olympic 2020 của vận động viên Trung Quốc

Các nhà tổ chức Olympic Tokyo cho rằng COVID-19 sẽ không thể ảnh hưởng đến lịch trình tổ chức thế vận hội thể thao lớn nhất hành tinh. Tuy nhiên, bảng tổng sắp huy chương của đoàn thể thao của Trung Quốc nhiều khả năng sẽ bị tác động mạnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN