Sập cẩu tháp công trình làm 3 người chết, 2 người bị thương

Chân trụ cẩu tháp bất ngờ bị gãy, cẩu tháp đổ xuống đất làm 3 công nhân gồm: Đặng Văn Gấm , K’Sơn, và Đặng Văn Thắng chết tại hiện trường; 2 công nhân gồm: Nguyễn Anh Bảo và K’Sản bị thương đang cấp cứu tại bệnh viện địa phương.

Đến 19 giờ ngày 22/2/2020, lực lượng Công an huyện Bàu Bàng vẫn còn đang túc trực tại hiện trường tích cực phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Bình Dương để điều tra, làm rõ vụ tai nạn lao động xảy ra tại công trường Công ty trách nhiệm hữu hạn Polytex, Khu công nghiệp Bàu Bàng, thuộc khu phố Bàu Bàng, thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, Bình Dương. 

Chú thích ảnh
Hiện trường vụ tai nạn lao động. 

Theo thông tin điều tra ban đầu, vào khoảng 10 giờ 30 phút ngày 22/2/2020 tại công trường đang thi công của Công ty trách nhiệm hữu hạn Polytex, Khu công nghiệp Bàu Bàng, thuộc khu phố Bàu Bàng, thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, Bình Dương, tổ thi công xây dựng gồm có: Các anh Đặng Văn Gấm, sinh năm 1986, ở Mong Thọ A, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang; K’Sơn, sinh năm 1996, ở Quốc Oai, Đạ Tẻh, Lâm Đồng; Đặng Văn Thắng, sinh năm 1997, ở Thủy Liễu, Gò Quao, Kiên Giang; Nguyễn Anh Bảo, sinh năm  1975, ngụ Long Nguyên, Bàu Bàng, Bình Dương và K’Sản, sinh năm 1992 (chưa rõ quê quán). Những người này đang làm việc trên cẩu tháp thì bất ngờ chân trụ cẩu tháp bị gãy, cẩu tháp đổ xuống đất làm 3 công nhân gồm: Đặng Văn Gấm , K’Sơn, và Đặng Văn Thắng chết tại hiện trường; 2 công nhân gồm: Nguyễn Anh Bảo và K’Sản bị thương đang cấp cứu tại bệnh viện địa phương.

Chú thích ảnh
 Hiện trường vụ tai nạn lao động. 

Theo thông tin từ lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng, ngay khi nhận được tin báo về vụ tai nạn lao động nghiêm trọng nói trên, lãnh đạo huyện Bàu Bàng và các ngành chức năng đã kịp thời đến thăm hỏi, động viên và bước đầu hỗ trợ mỗi trường hợp tử vong 10 triệu đồng để chia sẻ khó khăn với thân nhân gia đình, giúp gia đình đưa nạn nhân tử vong về quê an táng. Đối với hai trường hợp bị thương, chính quyền địa phương hỗ trợ 5 triệu đồng/trường hợp.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng của huyện Bàu Bàng và của tỉnh Bình Dương tiếp tục điều tra làm rõ.

Tin, ảnh: Nguyễn Văn Việt (TTXVN)
Cấp cứu kịp thời thuyền viên bị tai nạn lao động ở vùng biển Hoàng Sa
Cấp cứu kịp thời thuyền viên bị tai nạn lao động ở vùng biển Hoàng Sa

Đêm 6/1, tàu SAR 412 đã đưa thuyền viên Nguyễn Lên về đến Đà Nẵng an toàn. Nhờ nhanh chóng triển khai công tác cứu nạn, nạn nhân bước đầu đã vượt qua cơn nguy kịch, bảo toàn tính mạng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN