Cập nhật về các quốc gia có người mắc mới và tử vong vì COVID-19

31 quốc gia và vùng lãnh thổ bên ngoài Trung Quốc với 1.379 trường hợp mắc bệnh COVID-19. Đáng lưu ý, tại Italy vừa ghi nhận có thêm 1 trường hợp tử vong vì COVID-19.
Điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19 tại Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)
Điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19 tại Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế, đến 6 giờ 30 sáng 22/2, trên thế giới đã ghi nhận thêm nhiều quốc gia có trường hợp mắc mới và tử vong vì bệnh COVID-19.

Đến nay đã có 76.846 trường hợp mắc, trong đó tại Trung Quốc đại lục là 75.467 trường hợp.

[Bộ Y tế Mỹ đánh giá Việt Nam chống dịch bệnh COVID-19 hiệu quả]

31 quốc gia và vùng lãnh thổ bên ngoài Trung Quốc ghi nhận 1.379 trường hợp mắc bệnh. Đáng lưu ý, có thêm 2 quốc gia ghi nhận có ca mắc COVID-19 mới gồm Israel (1 trường hợp), Lebanon (1 trường hợp).

Tổng số trường hợp tử vong vì COVID-19 là 2.251 người, trong đó tại Trung Quốc đại lục là 2.236 trường hợp.

Tại Italy vừa có thêm 1 trường hợp tử vong vì COVID-19.

Các quốc gia và vùng lãnh thổ bên ngoài Trung Quốc ghi nhận 15 trường hợp tử vong gồm (Philippines: 01, Hồng Kông (Trung Quốc): 02, Nhật Bản: 01, Pháp: 01, Đài Loan: 01, Iran: 04, Tàu Diamond Princess: 02, Hàn Quốc: 02, Italy: 01.

Tại Việt Nam, tính đến ngày 22/2 vẫn ghi nhận 16 trường hợp mắc bệnh COVID-19, số trường hợp đã điều trị khỏi: 15; số trường hợp nghi ngờ đang theo dõi, cách ly: 27; tổng số mẫu đã xét nghiệm: 1.229 (trong đó: số mẫu dương tính: 16, số mẫu âm tính: 1.213)./.

Cập nhật về các quốc gia có người mắc mới và tử vong vì COVID-19 ảnh 1
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục