Tây Ninh: Một cựu Phó Viện trưởng VKS huyện nhận án tù vì chạy án

Đặng Trường An, 39 tuổi, nguyên Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Tân Châu (tỉnh Tây Ninh) đã phải nhận mức án 5 năm tù giam về tội nhận hối lộ.
Tây Ninh: Một cựu Phó Viện trưởng VKS huyện nhận án tù vì chạy án ảnh 1Bị cáo Đặng Trường An tại phiên tòa. (Nguồn: TTXVN)

Chiều 21/2, Tòa án Nhân dân tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Đặng Trường An, 39 tuổi, nguyên Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Tân Châu (tỉnh Tây Ninh) mức án 5 năm tù giam về tội nhận hối lộ.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Tây Ninh, bị cáo Đặng Trường An, lúc đó đang là Phó Viện trưởng Viện Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Tân Châu, được phân công giải quyết vụ Cao Văn Tuyển, Cao Thái Phát phạm tội cố ý gây thương tích.

Khoảng ngày 28-29/7/2019, Đặng Trường An cố tình hé lộ thông tin nhằm mục đích để Tuyển và người nhà Phát đến gặp An nhờ "chạy án."

An nói cần 25 triệu đồng để hòa giải, làm cơ sở để xin tòa giảm nhẹ hình phạt đối với Tuyến và Phát. Ngày 30/7/2019, Tuyển gọi điện thoại cho Đặng Trường An và được An cho biết, muốn được hưởng án treo thì ngoài việc lo bồi thường cho người bị hại 25 triệu đồng phải đưa thêm 80 triệu đồng để An nhờ bên Tòa án "giúp đỡ." Sau đó, Đặng Trường An nhiều lần điện thoại cho Tuyển yêu cầu đưa tiền.

Ngày 30/7/2019, Tuyển mượn 2.500 USD của một người quen rồi hẹn Đặng Trường An thời gian, địa điểm để đưa tiền.

Do thấy việc đưa tiền cho Đặng Trường An là không hợp lý và bức xúc về việc Đặng Trường An liên tục điện thoại đòi tiền nên Tuyển đã ghi âm các cuộc gọi nói chuyện với An. Ngày 2/8/2019, Tuyển đến Cơ quan điều tra của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao tố cáo Đặng Trường An đòi hối lộ.

Chiều 2/8/2019, tại khu vực thuộc ấp Tân Lợi (xã Tân Hưng huyện Tân Châu), khi Đặng Trường An nhận từ tay Tuyến 2.500 USD thì bị Cơ quan điều tra của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao bắt giữ.

Tại Cơ quan điều tra của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Đặng Trường An đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Song, tại phiên tòa, bị cáo Đặng Trường An không thừa nhận tội danh nhận hối lộ, cho rằng bị cáo chỉ phạm tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Tuy nhiên, hội đồng xét xử không chấp nhận lời bào chữa này của bị cáo./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục