Xảy ra động đất cường độ 3,1 cách biên giới Việt Nam 32 km

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý địa cầu vừa thông tin một trận động đất cường độ 3,1 xảy ra tại khu vực tỉnh Phongsaly (Lào), cách biên giới Việt Nam khoảng 32km.
Xảy ra động đất cường độ 3,1 cách biên giới Việt Nam 32 km ảnh 1Bản đồ tâm chấn động đất. (Nguồn: Viện VLĐC)

Vào hồi 10 giờ 52 phút sáng nay, 21/2, một trận động đất cường độ 3,1 đã xảy ra tại khu vực tỉnh Phongsaly (Lào), cách huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên khoảng 32 km.

Trận động đất này xảy ra tại vị trí có tọa độ (22,382 độ vĩ Bắc và 101,830 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu 8,1 km. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Theo ghi nhận của Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý địa cầu, đây là trận động đất nhỏ, không gây ảnh hưởng đến người dân xung quanh khu vực. Hiện tại, các chuyên gia vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

[Quảng Nam: Xảy ra trận động đất cường độ 2,8 tại huyện Bắc Trà My]

Trước đó, vào ngày 21/11/2019, một trận động đất có cường độ 6,1 (độ sâu chấn tiêu khoảng 38 km) đã xảy ra tại khu vực tỉnh Xayaburi, Lào. Cùng thời điểm, người dân ở một số chung cư tại khu vực nội thành Hà Nội cho biết họ đã cảm nhận sự rung lắc mạnh, nghi do dư chấn của động đất này.

Như vậy, từ đầu năm 2020 đến nay, Viện Vật lý địa cầu đã ghi nhận và cập nhật lên hệ thống 10 trận động đất. Trong đó 1 trận động đất xảy ra từ nước láng giềng; 9 trận động đất còn lại xuất hiện tại các tỉnh Cao Bằng, Sơn La, Điện Biên, Quảng Nam, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục