Ông Nguyễn Tấn Tuân được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã bầu ông Nguyễn Tấn Tuân giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2016 - 2021 với 100% số phiếu đồng ý.

Chú thích ảnh
Kỳ họp tiến hành biểu quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Tấn Tuân. Ảnh: Tiên Minh/TTXVN

Ngày 21/2, tại kỳ họp bất thường của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VI, 100% số đại biểu dự họp đã biểu quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Tấn Tuân. Sau đó, kỳ họp tiến hành bỏ phiếu bầu ông Nguyễn Tấn Tuân giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2016 - 2021 với 100% số phiếu đồng ý.

Chú thích ảnh
Các đại biểu bỏ phiếu bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Tấn Tuân. Ảnh: Tiên Minh/TTXVN

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, ông Nguyễn Tấn Tuân nhấn mạnh: Tôi nhận nhiệm vụ mới vào thời điểm tỉnh Khánh Hòa vừa kết thúc năm 2019 với nhiều khó khăn. Bên cạnh những kết quả đạt được, Khánh Hòa phải tiếp tục khắc phục, sửa chữa những tồn tại, thiếu sót; củng cố bộ máy lãnh đạo các cấp. Trên cương vị là người đứng đầu Ủy ban nhân dân tỉnh, tôi sẽ cùng với các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ban, ngành và chính quyền các địa phương trong tỉnh quyết tâm đổi mới lề lối, phong cách làm việc, gần dân sát dân, phát huy dân chủ; tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước đúng pháp luật; đề xuất ban hành các chính sách phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhằm cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Tấn Tuân phát biểu nhận nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2016 - 2021. Ảnh: Tiên Minh/TTXVN

Ông Nguyễn Tấn Tuân sinh ngày 1/6/1964, dân tộc Kinh; quê quán ở xã Ninh Quang, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa; trình độ chuyên môn: cử nhân Luật, trình độ lý luận chính trị: cử nhân; hiện giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa tặng hoa, chúc mừng ông Nguyễn Tấn Tuân sau khi được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh. Ảnh: Tiên Minh/TTXVN

Trước đó, ngày 13/11/2019, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ra Quyết định số 1630-QĐNS/TW, thi hành kỷ luật ông Lê Đức Vinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2016 - 2021; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2011 - 2016, bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng vì đã có những vi phạm, khuyết điểm rất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền địa phương và cá nhân ông Vinh.

Ngày 13/12/2019, tại Quyết định 1806/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2016-2021 và xóa tư cách Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Lê Đức Vinh, do đã có những vi phạm, khuyết điểm rất nghiêm trọng trong công tác; Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật về Đảng.

TTXVN/Báo Tin tức
Thủ tướng quyết định kỷ luật lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa
Thủ tướng quyết định kỷ luật lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa

Thủ tướng Chính phủ đã có các quyết định kỷ luật lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa. Theo đó, cách chức Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2016 - 2021; xóa tư cách Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2011 - 2016; cảnh cáo nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2011 - 2016 và nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN