Giả mạo thông báo của Sở GD-ĐT tỉnh Thái Bình cho học sinh nghỉ học đến ngày 31/3

Chiều 20/2, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Thái Bình Nguyễn Viết Hiển cho biết, văn bản đang lan truyền trên mạng xã hội về thông báo của Sở cho học sinh tạm thời nghỉ học đến ngày 31/3 để phòng, chống dịch COVID-19 là giả mạo.

Chú thích ảnh
Thông báo giả mạo được lan truyền trên mạng xã hội ngày 20/2. Ảnh: TTXVN phát

Hiện tại, Sở GD-ĐT tỉnh Thái Bình đang xin ý kiến UBND tỉnh cho học sinh nghỉ đến hết tháng 2/2020. Ngay sau khi được UBND tỉnh đồng ý, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ ban hành công văn để thông báo đến cán bộ, giáo viên, phụ huynh và học sinh. 

Trước đó, sáng 20/2, trên mạng xã hội lan truyền văn bản Thông báo số 67/TB-SGDĐT do Sở GD-ĐT tỉnh Thái Bình ban hành ngày 20/2/2020 với nội dung tạm thời cho học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch. Theo thông báo này, học sinh Thái Bình sẽ tiếp tục nghỉ hết ngày 31/3. Thông tin giả mạo này khiến nhiều phụ huynh học sinh hoang mang. 

Ngành giáo dục tỉnh Thái Bình khuyến cáo các phụ huynh nên cảnh giác với những thông tin chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội, đồng thời không lan truyền, chia sẻ những thông tin này. Trong thời gian học sinh nghỉ học, phụ huynh cần có hình thức quản lý học sinh phù hợp, có biện pháp bảo vệ sức khỏe của con em mình và hướng các em ôn tập theo nội dung giáo viên đã hướng dẫn.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình, tính đến chiều 20/2, trên địa bàn tỉnh Thái Bình chưa ghi nhận trường hợp nào có phản ứng dương tính với virus Corona chủng mới (nCoV) gây dịch COVID-19.

Thu Hoài (TTXVN)
Bác bỏ thông tin bịa đặt, xử lý nghiêm việc lợi dụng dịch COVID-19 để trục lợi
Bác bỏ thông tin bịa đặt, xử lý nghiêm việc lợi dụng dịch COVID-19 để trục lợi

Liên quan tin đồn về một trường hợp ở phường Gia Cẩm (thành phố Việt Trì) nhiễm dịch COVID-19 (nCoV) khiến nhiều người dân hoang mang, ngày 14/2, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Thọ Nguyễn Huy Ngọc khẳng định, đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn Phú Thọ chưa có trường hợp nào mắc nCoV. Do vậy, mọi thông tin, tin đồn về những trường hợp bị nhiễm bệnh là hoàn toàn sai sự thật.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN