Nội các Đức đạt được nhất trí về kế hoạch cải cách lương hưu

Kể từ năm 2021, Chính phủ Đức sẽ chi 1,3 tỷ euro/năm (tương đương 1,4 tỷ USD/năm) để nâng mức lương hưu cơ bản cho khoảng 1,3 triệu người có thu nhập thấp.
Nội các Đức đạt được nhất trí về kế hoạch cải cách lương hưu ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: DPA)

Ngày 19/2, Chính phủ Đức đã chính thức đạt được nhất trí về kế hoạch cải cách lương hưu. 

Theo đó, kể từ năm 2021, Chính phủ Đức sẽ chi 1,3 tỷ euro/năm (tương đương 1,4 tỷ USD/năm) để nâng mức lương hưu cơ bản cho khoảng 1,3 triệu người có thu nhập thấp.

Dự luật này sẽ cần có sự thông qua của Quốc hội Đức.

Bộ trưởng Lao động Hubertus Heil khẳng định việc thiết lập mức lương hưu cơ bản mới sẽ góp phần đem lại công bằng xã hội.

Ông nhấn mạnh cải cách này sẽ mang lại lợi ích cho phụ nữ, đặc biệt là những người bị trả lương thấp trong lĩnh vực dịch vụ.

[Niềm tin của người tiêu dùng Đức sụt giảm do căng thẳng thương mại]

Bộ trưởng Hiel nêu rõ việc tăng lương cũng là tín hiệu tích cực cho cộng đồng sinh sống ở miền Đông, nơi rủi ro kinh tế và sức mua thấp đã góp phần làm tăng sự ủng hộ cho đảng cực hữu trong các cuộc bầu cử gần đây.

Trong những tháng vừa qua, liên đảng bảo thủ Liên minh Dân chủ/Xã hội Cơ đốc giáo (CDU/CSU) và đảng Dân chủ Xã hội (SPD) đã bất đồng về kế hoạch cải cách lương hưu trong bối cảnh Đức đang đối mặt với tình trạng dân số già hóa.

Tháng trước, Cơ quan Thống kê Quốc gia của Đức cho biết trong năm qua, dân số nước này đã đạt mức cao kỷ lục 83,2 triệu người nhờ sự gia tăng số người nhập cư, tuy nhiên tốc độ tăng dân số của Đức lại ở mức chậm nhất kể từ năm 2012.

Theo cơ quan trên, Đức là một trong những nước có dân số già nhất thế giới với tỷ lệ tử vong cao hơn so với tỷ lệ sinh ra kể từ năm 1972.

Tình trạng già hóa dân số đang tạo ra thách thức đối với hệ thống hưu trí của nước này và là một trở ngại đối với những công ty trong nước muốn thuê lao động có tay nghề./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục