Nga phản đối ý định của Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành chiến dịch quân sự tại Idlib

Nga đã lên tiếng phản đối ý định của Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành chiến dịch quân sự tại khu vực Idlib, miền Tây Bắc Syria. 

Chú thích ảnh
Binh sĩ Syria tại thành phố Saraqeb, tỉnh Idlib, Tây Bắc Syria ngày 3/2/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong tuyên bố ngày 19/2, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho biết các cuộc đàm phán với Nga về tình hình Idlib đã không đáp ứng được yêu cầu của Ankara và một hành động quân sự chỉ còn là vấn đề thời gian. 

Phát biểu với các nhà lập pháp thuộc đảng Công lý và Phát triển cầm quyền, Tổng thống Erdogan nhấn mạnh Thổ Nhĩ Kỳ quyết tâm biến Idlib thành một khu vực an toàn "bằng mọi giá", ngay cả khi vẫn tiếp tục các cuộc đàm phán với Nga vốn ủng hộ chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad. 

Đáp lại, Điện Kremlin cùng ngày tuyên bố nếu Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành một chiến dịch quân sự chống lại các lực lượng Chính phủ Syria tại Idlib thì đây sẽ là kịch bản tồi tệ nhất.

Phát biểu với báo giới, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov nhấn mạnh Nga phản đối mạnh mẽ động thái trên của Thổ Nhĩ Kỳ, tuy nhiên Moskva và Ankara vẫn đang giữ liên lạc nhằm nỗ lực ngăn chặn căng thẳng leo thang tại Idlib.

Trước đó, ngày 18/2, Bộ Ngoại giao Nga cho biết nước này và Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành vòng tham vấn thứ hai tại Moskva từ ngày 17 - 18/2, trong đó hai bên đã tái khẳng định cam kết đối với các thỏa thuận hiện nay về tỉnh Idlib nhằm tìm cách giảm căng thẳng tại khu vực này. Tuy nhiên, bộ trên không đề cập tới yêu cầu của Thổ Nhĩ Kỳ muốn các lực lượng Chính phủ Syria rút khỏi khu vực. 

Vòng tham vấn đầu tiên giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ diễn ra hồi tuần trước, khi một phái đoàn Nga tới Thổ Nhĩ Kỳ để thảo luận về tình hình leo thang gần đây tại khu vực giảm căng thẳng Idlib. Phái đoàn Nga bao gồm Đại diện đặc biệt của Tổng thống Nga về Syria - ông Alexander Lavrentyev, Thứ trưởng Ngoại giao Sergey Vershinin và các đại diện của Bộ Quốc phòng. Trong khi đó, đại diện cho phía Thổ Nhĩ Kỳ có Thứ trưởng Ngoại giao Sedat Onal và Cố vấn Tổng thống Ibrahim Kalin.

Năm 2018, Nga (đồng minh quan trọng của Chính phủ Syria) và Thổ Nhĩ Kỳ (vốn ủng hộ một số nhóm phiến quân tại Syria) đã ký kết thỏa thuận thiết lập vùng giảm căng thẳng tại Idlib. Trong vài tuần qua, bạo lực gia tăng tại đây trong bối cảnh lực lượng Chính phủ Syria, với sự hậu thuẫn của Nga, đã đạt nhiều tiến triển trong chiến dịch giành lại quyền kiểm soát khu vực được coi là thành lũy cuối cùng của phiến quân trên lãnh thổ Syria này. Thổ Nhĩ Kỳ phản đối chiến dịch trên và đã tiến hành các cuộc tấn công đáp trả. 

Theo ước tính của Liên hợp quốc, chiến dịch quân sự tại khu vực Idlib đã khiến khoảng 900.000 người phải rời bỏ nhà cửa kể từ đầu tháng 12/2019. Khu vực này cùng với nhiều vùng ở tỉnh Aleppo lân cận là nơi sinh sống của khoảng 3 triệu người dân.          

Trần Quyên (TTXVN)
Nga, Thổ Nhĩ Kỳ tái khẳng định cam kết làm giảm căng thẳng tại tỉnh Idlib của Syria  
Nga, Thổ Nhĩ Kỳ tái khẳng định cam kết làm giảm căng thẳng tại tỉnh Idlib của Syria  

Bộ Ngoại giao Nga ngày 18/2 cho biết trong cuộc tham vấn vòng hai với Thổ Nhĩ Kỳ tổ chức tại Moskva từ ngày 17-18/2, hai bên đã tái khẳng định cam kết đối với các thỏa thuận hiện nay về tỉnh Idlib của Syria nhằm tìm cách giảm căng thẳng tại khu vực này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN