Hàn Quốc ghi nhận thêm 5 trường hợp mới nhiễm COVID-19

Ngày 19/2, Hàn Quốc đã ghi nhận thêm 5 trường hợp mới nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp (COVID-19), nâng tổng số ca nhiễm bệnh này lên 51 người.
Phun thuốc khử trùng nhằm ngăn chặn sự lây lan của COVID-19 tại khu chợ ở Seoul, Hàn Quốc, ngày 5/2/2020. (Ảnh: AFP/ TTXVN)
Phun thuốc khử trùng nhằm ngăn chặn sự lây lan của COVID-19 tại khu chợ ở Seoul, Hàn Quốc, ngày 5/2/2020. (Ảnh: AFP/ TTXVN)

Yonhap đưa tin, các quan chức y tế Hàn Quốc ngày 19/2 cho biết nước này đã ghi nhận thêm 5 trường hợp mới nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp (COVID-19), nâng tổng số ca nhiễm bệnh này lên 51 người.

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã bày tỏ lo ngại về nguy cơ số bệnh nhân nhiễm COVID-19 tăng nhanh, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường "phòng dịch khu vực" chống lại sự lây lan của loại dịch bệnh này.

['Việt Nam đã có phác đồ điều trị hiệu quả đối với COVID-19']

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã kêu gọi "bình tĩnh" cho dù số ca tử vong do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra (COVID-19), bùng phát tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, gây ra đã lên tới 2.004 và số người nhiễm trên toàn thế giới đã vượt con số 74.000 người tính đến ngày 18/2.

Theo các quan chức WHO, tình hình vẫn nghiêm trọng ở vùng tâm dịch Vũ Hán, song giới chức Trung Quốc vừa công bố một nghiên cứu cho thấy phần lớn các ca nhiễm virus nCoV đều nhẹ và tỷ lệ tử vong thấp./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục