Nga triển khai khẩu đội phòng không S-400 thứ 3 ở Crimea

Truyền thông địa phương ngày 21/9 đưa tin thêm một khẩu đội phòng không S-400 Triumf bắt đầu được vận hành tại Bán đảo Crimea. Đây là khẩu đội phòng không thứ 3 của Nga được triển khai tại Crimea.

Chú thích ảnh
Hệ thống tên lửa S-400 Triumph của Nga. Ảnh: AFP/TTXVN

Hãng thông tấn TASS dẫn lời người phát ngôn của Hạm đội Biển Đen thuộc Hải quân Nga cho biết lực lượng chiến đấu của hệ thống tên lửa phòng không S-400 thuộc Quân khu miền Nam, đã bắt đầu làm nhiệm vụ tại Yevpatoria. Trước đó, 2 hệ thống tương tự cũng đã được triển khai tại 2 cảng của Biển Đen, là cảng Feodosiya (hồi tháng 1/2017) và cảng Sevastopol (hồi tháng 1/2018).

S-400 Triumf là hệ thống tên lửa tầm xa và tầm trung. Hệ thống này được thiết kế để tiêu diệt máy bay tấn công và do thám (bao gồm máy bay tàng hình) và bất kì mục tiêu trên không khác dưới hoả lực dữ dội và hoạt động chống điện từ. S-400, được đưa vào phiên chế quân đội Nga từ năm 2007, có thể phá hủy các mục tiêu ở khoảng cách 400 km và độ cao tới 30 km.

Hiện nay, ngoại trừ Nga, chỉ có Thổ Nhĩ Kỳ và Trung Quốc sở hữu hệ thống tên lửa này. Ngoài ra, một hợp đồng bán S-400 cho Ấn Độ dự kiến sẽ được ký kết. Hệ thống phòng không S-400 cũng được triển khai để bảo vệ căn cứ của Nga ở Syria.

Minh Ngọc (TTXVN)
Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định không cần xin phép để mua tên lửa S-400
Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định không cần xin phép để mua tên lửa S-400

Phát biểu tại một diễn đàn kinh doanh ở Bishkek (Kyrgyzstan), Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tuyên bố nước này không cần phải xin phép bất cứ ai để mua hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN