Nổ xe buýt trên đường cao tốc ở Colombia, hơn 20 người thương vong

Theo điều tra ban đầu, lực lượng chức năng Colombia đưa ra giả thuyết rằng nguyên nhân là do chiếc xe đã vận chuyển trái phép chất nổ.
Nổ xe buýt trên đường cao tốc ở Colombia, hơn 20 người thương vong ảnh 1Hiện trường vụ nổ. (Nguồn: Twitter/dailymail.co.uk)

Ngày 18/2, Quân đội Colombia thông báo 7 nguời đã thiệt mạng và 14 người khác bị thương trong một vụ nổ xe buýt công cộng trên đường cao tốc phía Tây Nam nước này.

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, phát biểu với báo giới, Tư lệnh của Sư đoàn III Quân đội Colombia Jorge Isaac Hoyos, cho biết vụ tai nạn xảy ra vào đêm 17/2 (theo giờ địa phương) tại khu vực nông thôn thuộc thị trấn Rosas, bang Cauca, cách thủ đô Bogota khoảng 500km về phía Tây Nam.

Phía quân đội bác bỏ khả năng về một vụ tấn công và khẳng định phương tiện công cộng nói trên phát nổ khi đang di chuyển.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Colombia Carlos Holmes Trujillo cho biết theo điều tra ban đầu, lực lượng chức năng Colombia đưa ra giả thuyết rằng vụ nổ xảy ra do chiếc xe đã vận chuyển trái phép chất nổ để tiến hành các cuộc tấn công chống lại Lực lượng vũ trang hoặc nhằm phục vụ cho các hoạt động khai thác mỏ bất hợp pháp.

Theo nguồn tin cảnh sát, địa điểm xảy ra vụ nổ xe thuộc khu vực nằm trong tầm kiểm soát của nhóm vũ trang Quân đội Giải phóng Quốc gia (ELN), Lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia (FARC) đã giải giáp và các băng tội phạm buôn bán ma túy./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục