Đàm phán thương mại Mỹ-Trung Quốc trước nguy cơ đổ vỡ

Tờ Wall Street Journal dẫn các nguồn tin cho biết, Trung Quốc đã hủy cuộc đàm phán thương mại sắp tới với Mỹ và sẽ không cử Phó Thủ tướng Lưu Hạc tới Washington vào tuần tới.
Đàm phán thương mại Mỹ-Trung Quốc trước nguy cơ đổ vỡ ảnh 1Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc. (Nguồn: TTXVN phát)

Tờ Wall Street Journal dẫn các nguồn tin cho biết Trung Quốc đã hủy cuộc đàm phán thương mại sắp tới với Mỹ và sẽ không cử Phó Thủ tướng Lưu Hạc tới Washington vào tuần tới.

Theo báo trên, một phái đoàn cấp trung của Trung Quốc được dự kiến cử tới Washington trước thềm chuyến thăm Mỹ của ông Lưu Hạc. Tuy nhiên, chuyến đi này đã bị hủy.

[Tổng thống Mỹ Trump để ngỏ khả năng đàm phán với Trung Quốc]

Trong tuần qua căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc lại bị đẩy lên một nấc thang mới sau khi Trung Quốc tuyên bố áp thuế đối với 60 tỷ USD hàng nhập khẩu của Mỹ để trả đũa việc Mỹ áp thuế đối với 200 tỷ USD của Trung Quốc.

Cả hai quyết định đáp trả thuế quan giữa hai bên đều có hiệu lực từ ngày 24/9 tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục