Bế mạc tập huấn, trao đổi kỹ năng bắn súng quân dụng giữa Việt Nam - Australia

Chiều 18/2, tại Trung tâm Huấn luyện Miếu Môn (Hà Nội), Cục Quân huấn, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam phối hợp với Phòng Tùy viên Quốc phòng Australia tại Hà Nội tổ chức lễ bế mạc tập huấn, trao đổi kỹ năng bắn súng quân dụng giữa hai nước Việt Nam - Australia.

Chú thích ảnh
Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam phát biểu. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Tham dự buổi lễ có Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; bà Linda Reynolds, Bộ trưởng Quốc phòng Australia; bà Robyn Mudie, Đại sứ Australia tại Việt Nam.

Thiếu tướng Trần Văn Ba, Phó Cục trưởng Cục Quân huấn, Trưởng ban Tổ chức đợt tập huấn cho biết, để chuẩn bị cho đợt tập huấn, Cục Quân huấn đã chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan chuẩn bị đầy đủ vật chất, vũ khí, trang bị theo yêu cầu của chuyên gia Australia.

Diễn ra từ 7 - 18/2/2020, đợt tập huấn, trao đổi có nội dung tập trung vào quy tắc bảo đảm an toàn, lý thuyết bắn súng ngắn, súng trường, súng bắn tỉa và động tác yếu lĩnh bắn mục tiêu tĩnh, mục tiêu vận động. Lớp tập huấn được tổ chức biên chế thành hai trung đội: Trung đội 1 gồm 19 đồng chí tập huấn súng bắn tỉa; Trung đội 2 gồm 25 đồng chí tập huấn súng hỗn hợp (súng trường, súng ngắn). 

Quá trình tập huấn, các bộ phận đã quán triệt tốt nhiệm vụ, tích cực, tự giác. Quân số tham gia luôn đầy đủ, thường xuyên, tích cực, chủ động ôn luyện theo hướng dẫn của các chuyên gia, hằng ngày có đăng ký thống kê kết quả huấn luyện và tổ chức rút kinh nghiệm kịp thời. Các chuyên gia Australia nhiệt tình, trách nhiệm cao trong hướng dẫn các kỹ năng bắn súng quân dụng cho học viên Việt Nam.

Kết thúc tập huấn, trao đổi, 100% học viên đã nắm được những nội dung cơ bản về lý thuyết bắn, động tác yếu lĩnh, kết quả bắn được nâng lên làm cơ sở huấn luyện và tham gia thi đấu các giải bắn súng quân dụng quốc tế, trước mắt là tham gia thi đấu Hội thi Kỹ năng bắn súng lục quân Australia (AASAM) 2020. 

Chú thích ảnh
Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam đón Thượng Nghị sĩ Linda Reynolds, Bộ trưởng Quốc phòng Australia. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Bày tỏ tin tưởng kết quả của đợt tập huấn lần này sẽ góp phần xây đắp hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa quân đội hai nước, Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa khẳng định: Từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao (tháng 2/1973), quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Australia không ngừng được củng cố, phát triển. Đặc biệt, việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược vào tháng 3/2018 đã góp phần đưa hợp tác hai nước ngày càng đi vào chiều sâu thực chất và gia tăng tin cậy chính trị.

Là trụ cột, đồng thời là điểm sáng trong quan hệ chung giữa hai nước, quan hệ quốc phòng Việt Nam - Australia thời gian qua đã được triển khai theo các nội dung trong Bản Ghi nhớ về Hợp tác quốc phòng năm 2010 và Tuyên bố Tầm nhìn chung về thúc đẩy hợp tác quốc phòng năm 2018 trên các lĩnh vực trao đổi đoàn, tham vấn - đối thoại, đào tạo, gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, hải quân, không quân, quân y, tình báo, chống khủng bố. Australia là một trong những đối tác hợp tác hiệu quả nhất của Bộ Quốc phòng và Quân đội nhân dân Việt Nam.

Trong các lĩnh vực có trao đổi, hợp tác, trao đổi kỹ năng bắn súng quân dụng là một trong những nội dung mới, thể hiện sự tin tưởng lẫn nhau ở mức độ cao khi hai bên có thể chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm quý giá đúc rút từ thực tiễn trên chiến trường.

Tiếp theo việc Đội tuyển bắn súng quân dụng Quân đội nhân dân Việt Nam lần đầu tiên tham gia thi đấu tại Hội thi Kỹ năng bắn súng Lục quân Australia (AASAM) năm 2019, đợt huấn luyện lần này được tổ chức làm cơ sở để tiếp tục tham gia AASAM các năm tiếp theo đạt kết quả cao. Đây cũng là cơ hội tốt để quân nhân hai nước giao lưu, học hỏi, tăng cường tình hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau.

Chú thích ảnh
Các chuyên gia và học viên trình diễn kỹ năng bắn súng. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Chúc mừng các quân nhân Australia và Việt Nam đã cùng nhau hoàn thành tốt đẹp đợt tập huấn, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Australia Linda Reynolds tin rằng sự gắn kết trong thời gian tập huấn giữa quân nhân hai nước có vai trò đóng góp tích cực trong việc thúc đẩy quan hệ quốc phòng Việt Nam - Australia trên cơ sở chia sẻ tầm nhìn và tôn trọng lẫn nhau.

Bà Linda Reynolds đánh giá cao công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, trang thiết bị và triển khai huấn luyện của phía Việt Nam cũng như nỗ lực học hỏi, trau dồi kiến thức, kỹ năng của các học viên; đồng thời hy vọng các quân nhân Australia đã có thêm nhiều trải nghiệm thú vị về đất nước, con người Việt Nam. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Australia tin tưởng Quân đội hai nước sẽ tiếp tục có những hoạt động hợp tác thiết thực, hiệu quả, góp phần vào mối quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Australia.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Các chuyên gia và học viên trình diễn kỹ năng bắn súng. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Tại lễ bế mạc, lớp tập huấn đã trình diễn báo cáo kết quả huấn luyện trong thời gian qua. Để ghi nhận, động viên, khích lệ những nỗ lực, cố gắng của các cá nhân, đơn vị tham gia tập huấn, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tặng Bằng khen cho hai tập thể; Bộ Tổng Tham mưu tặng Bằng khen cho ba tập thể và sáu cá nhân tiêu biểu trong đợt tập huấn, trao đổi lần này.

Hiền Hạnh (TTXVN)
Đối thoại Chiến lược Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Australia lần thứ 7
Đối thoại Chiến lược Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Australia lần thứ 7

Sáng 10/12, tại Canberra, Australia, Chuẩn Đô đốc Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam cùng Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng đã đồng chủ trì Đối thoại Chiến lược Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Australia lần thứ 7.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN