Apple thừa nhận không đạt được mục tiêu doanh thu vì COVID-19

Apple cho biết, iPhone, sản phẩm chủ lực tạo ra phần lớn doanh thu của hãng, tạm thời bị hạn chế sản lượng do tiến độ sản xuất chậm hơn dự tính.
Apple thừa nhận không đạt được mục tiêu doanh thu vì COVID-19 ảnh 1Nhân viên đeo khẩu trang trong một cửa hàng của Apple ở Bắc Kinh. (Nguồn: AP)

Apple cho biết hãng này có thể không đạt được mức doanh thu mục tiêu trong quý tài chính kết thúc vào tháng 3 do sự chậm trễ trong sản xuất và nhu cầu thấp hơn bởi ảnh hưởng của sự bùng phát dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (COVID-19) ở Trung Quốc.

Hãng công nghệ khổng lồ Mỹ cho biết, iPhone, sản phẩm chủ lực tạo ra phần lớn doanh thu của hãng, tạm thời bị hạn chế sản lượng do tiến độ sản xuất chậm hơn dự tính.

"Công việc đang bắt đầu trở lại trên khắp đất nước [Trung Quốc), nhưng chúng tôi đang trải qua một sự trở lại điều kiện bình thường chậm hơn chúng tôi dự tính," Apple cho biết trong một tuyên bố vào thứ Hai 17/2.

Ngoài ra, Apple cũng cho biết nhu cầu về iPhone đã giảm do các cửa hàng ở Trung Quốc bị đóng cửa hoặc hoạt động với số giờ hạn chế và ít khách hàng.

[Virus corona đang ‘bóp nghẹt’ chuỗi sản xuất của Apple]

Trước khi bùng phát dịch COVID-19, Apple đã dự báo quý tài chính kết thúc vào tháng 3 đạt mức từ 63 tỷ USD đến 67 tỷ USD. Theo dữ liệu do Bloomberg tổng hợp, các nhà phân tích ước tính trung bình doanh thu quý này của Apple đạt 65,23 tỷ USD.

Hồi tháng 1, Apple dự tính các nhà máy ở Trung Quốc sẽ mở cửa trở lại bắt đầu từ ngày 10/2. Tuy nhiên, quá trình này diễn ra chậm chạp khi nhiều công nhân của các nhà máy và đối tác sản xuất bị nhiễm virus corona mới.

"Đây là con dao hai lưỡi đang tồn tại [với Apple] ở Trung Quốc," nhà phân tích lâu năm của Apple và đồng sáng lập Loup Ventures, Gene Munster.

Apple cho biết, bên ngoài Trung Quốc, doanh số bán sản phẩm và dịch vụ đã tăng mạnh và phù hợp với mục tiêu của hãng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục