Hà Nội: Phạt hơn 70 triệu đồng một tàu khai thác lậu trên sông

Với lỗi khai thác cát trong phạm vi hành lang bảo vệ trên sông Hồng, một chủ tàu tại Bắc Giang đã bị Công an Hà Nội xử phạt số tiền hơn 70 triệu đồng.
Hà Nội: Phạt hơn 70 triệu đồng một tàu khai thác lậu trên sông ảnh 1Cảnh sát kiểm tra tàu vi phạm. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ngày 18/2, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội cho biết trong thời gian vừa qua đã phát hiện, bắt quả tang nhiều tàu khai thác cát trái phép trên sông Hồng.

Cụ thể, vào khoảng 2 giờ ngày 17/2, Đội tuần tra kiểm sát giao thông đường thuỷ số 2, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an Hà Nội đã phát hiện bắt giữ một tàu có số đăng ký HN-1891 đang khai thác cát trái phép trên sông Hồng, đoạn qua địa bàn xã Liên Mạc, quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội).

Tại thời điểm kiểm tra, lái tàu kiêm chủ tàu là Đỗ Văn Chiến (sinh năm 1989, trú tại Yên Dũng, Bắc Giang) không xuất trình được giấy tờ liên quan đến việc khai thác cát cũng như chứng chỉ lái tàu.

Cảnh sát đã lập biên bản chủ tàu với các lỗi khai thác cát trong phạm vi hành lang bảo vệ luồng, không cso bằng lái thuyền trưởng… Tổng số tiền phạt lên tới hơn 70 triệu đồng.  Ngoài ra lực lượng chức năng còn tịch thu các thiết bị, phương tiện khai thác cát trái phép.

[Vĩnh Phúc: Bất ngờ đột kích, bắt quả tang 38 đối tượng đánh bạc]

Trước đó, rạng sáng ngày 15/2, Đội Tuần tra kiểm soát đường thủy số 1, Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội khi làm nhiệm vụ qua địa bàn xã Cẩm Đình, huyện Phúc Thọ (Hà Nội) đã phát hiện, bắt quả tang tàu sắt có số hiệu HN-1908, trọng tải gần 400 tấn do Nguyễn Văn Chinh (sinh năm 1994, ở huyện Phú Thọ, Hà Nội) và Nguyễn Văn Mạnh (sinh năm 1994, ở huyện Mê Linh, Hà Nội) điều khiển, đang khai thác cát trái phép.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt các đối tượng về hành vi khai thác cát trái phép đồng thời tạm giữ phương tiện, thiết bị có liên quan./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục