Singapore áp dụng biện pháp cách ly tại nhà nghiêm ngặt hơn

Quy định cách ly tại nhà cả ngày trong 14 ngày sẽ được áp dụng đối với các công dân Singapore và người có thẻ làm việc dài hạn tại Singapore từ Trung Quốc trở về hoặc đã đi qua Trung Quốc gần đây.
Singapore áp dụng biện pháp cách ly tại nhà nghiêm ngặt hơn ảnh 1Người dân Singapore đeo khẩu trang phòng dịch viêm đường hô hấp cấp do virus COVID-19 tại quận Raffles, Singapore ngày 5/2/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, Bộ trưởng Bộ Phát triển Quốc gia Singapore, ông Lawrence Wong, thông báo bắt đầu từ 23 giờ 59 hôm nay 18/2 theo giờ địa phương, quy định cách ly tại nhà cả ngày trong 14 ngày (stay-home notice) để đề phòng lây lan dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 sẽ được áp dụng đối với các công dân Singapore và người có thẻ làm việc dài hạn tại Singapore từ Trung Quốc trở về hoặc đã đi qua Trung Quốc trong thời gian gần đây.

Quy định cách ly này nghiêm ngặt hơn và sẽ dần thay thế quy định “leave of absence” hiện hành (người cách ly phải ở trong nhà nhưng thỉnh thoảng được đi ra ngoài trong thời gian ngắn để mua thực phẩm hoặc nhu yếu phẩm). 

Quy định mới được đưa ra trong bối cảnh vẫn còn một số lượng đáng kể công dân Singapore và người có thẻ làm việc dài hạn tại nước này hiện vẫn đang ở Trung Quốc và họ có thể trở về “Đảo quốc Sư tử” trong vài tuần tới.

Theo ông Lawrence Wong, biện pháp này được đưa ra vào thời điểm hiện nay là thích hợp, nhằm giảm bớt số ca nhiễm từ Trung Quốc vào Singapore và chính phủ Singapore có thể tập trung các nguồn lực vào việc hạn chế hoặc giảm bớt các ca lây nhiễm trong nước.

Nhân viên thực thi quy định cách ly này sẽ kiểm tra đột xuất việc tuân thủ quy định. Những người nước ngoài vi phạm sẽ bị tước thẻ làm việc dài hạn tại Singapore.

Các công dân Singapore vi phạm sẽ bị truy tố theo luật về bệnh truyền nhiễm, vi phạm lần đầu có thể bị phạt tới 10.000 SGD (tương đương 7.100 USD), nếu tái phạm có thể bị phạt tù 6 tháng hoặc đồng thời phải nộp tiền phạt. 

Trong một động thái khác, một mạng lưới gồm khoảng 900 phòng khám chuyên biệt bắt đầu được đưa vào hoạt động tại Singapore từ ngày 18/2 nhằm giúp các cơ quan chức năng ngăn chặn và quản lý sự bùng phát của dịch bệnh. 

Những phòng khám này sẽ khám và điều trị cho các bệnh nhân mắc các triệu chứng về hô hấp. Những bệnh nhân có những biểu hiện như ho, sốt, đau họng được cấp giấy nghỉ ốm 5 ngày.

Điều này là nhằm tách biệt các trường hợp nhiễm COVID-19 với những trường hợp cảm cúm thông thường khác. Bệnh nhân sẽ được hỗ trợ một phần chi phí. 

Hiện nay, Singapore có 77 ca nhiễm COVID-19.

Hãng hàng không Singapore Airlines ngày 18/2 thông báo hãng sẽ tạm thời giảm số chuyến bay trên toàn bộ mạng lưới toàn cầu trong các tháng 3,4 và 5/2020 do nhu cầu sụt giảm liên quan đến COVID-19. 

Trong thông báo trên trang web, Singapore Airlines cho biết hãng sẽ giảm số chuyến bay đến Los Angeles (Mỹ), Frankfurt (Đức), Paris (Pháp), Tokyo (Nhật Bản), Seoul (Hàn Quốc), Jakarta (Indonesia), Sydney (Australia) và Mumbai (Ấn Độ).          

Trước đó, Singapore Airlines đã thông báo cắt giảm số lượng lớn chuyến bay tới Trung Quốc đại lục và Hong Kong (Trung Quốc) nhằm tránh nguy cơ dịch COVID-19 lây nhiễm.

[Singapore hạ dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2020 vì COVID-19]

Trong khi đó, nhà chức trách y tế Thái Lan đã mở rộng diện sàng lọc virus corona chủng mới (COVID-19) gây bệnh sang những người đến từ Nhật Bản và Singapore, đồng thời từ chối nhập cảnh đối với hành khách và thủy thủ đoàn của du thuyền MS Westerdam hiện đang neo đậu ở Campuchia.

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, truyền thông sở tại dẫn lời Thư ký thường trực Bộ Y tế Thái Lan Sukhum Kanchanapimai cho biết phương pháp sàng lọc đối với những người đến từ Nhật Bản và Singapore sẽ giống như phương pháp thực hiện đối với những hành khách đến từ thành phố Vũ Hán của Trung Quốc.

Trước đó, việc sàng lọc mức độ cao đã được thực hiện đối với hành khách đến từ Trung Quốc đại lục, Hong Kong (Trung Quốc) và Đài Loan (Trung Quốc).

Ngày 17/2, Bộ trưởng Y tế Thái Lan Anutin Charnvirakul đã thông báo cấm hành khách và thủy thủ đoàn của du thuyền MS Westerdam nhập cảnh nước này.

Ông Anutin nói rằng ông đã ra lệnh tất cả các hãng hàng không của Thái Lan không cấp thẻ lên máy bay cho bất kỳ ai đã từng ở trên du thuyền Westerdam trong vòng 14 ngày tới.

Quyết định này được đưa ra sau khi một nữ hành khách 83 tuổi người Mỹ cho kết quả dương tính với COVID-19 khi tới Malaysia.

Bộ Y tế Thái Lan cùng ngày cũng khuyến cáo người dân hoãn các kế hoạch tới Nhật Bản và Singapore trong bối cảnh số người nhiễm COVID-19 ở hai nước này đang tăng lên, đặc biệt có những trường hợp không tiếp xúc với người Trung Quốc vẫn nhiễm bệnh.

Cho tới nay, Thái Lan đã ghi nhận 35 ca dương tính với COVID-19, nhưng chưa có trường hợp tử vong nào. Ông Sukhum Kanchanapimai nói rằng tình hình ở Thái Lan đang ở giai đoạn 2, nhưng quốc gia Đông Nam Á này phải sẵn sàng đương đầu với giai đoạn 3 để chuẩn bị cho khả năng gia tăng lây nhiễm.

Trong vòng 2 tháng tới, tất cả các tỉnh ở Thái Lan sẽ phải có ít nhất một bệnh viện có khả năng xét nghiệm COVID-19.

Hiện nay, Vụ khoa học y tế của Thái Lan đang phát triển một bộ xét nghiệm virus COVID-19 có thể có kết quả trong 5 phút. Bộ xét nghiệm này dự kiến sẽ được đưa vào sử dụng trong vòng hai tháng tới.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục