MTTQ Việt Nam tăng cường hợp tác với các tổ chức xã hội của Nga

Bí thư Ban Chấp hành Mặt trận Nhân dân toàn Nga Alexey Viktorovich khẳng định rất sẵn lòng trao đổi ý kiến, kinh nghiệm công tác thực tiễn trong lĩnh vực giám sát xã hội với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
MTTQ Việt Nam tăng cường hợp tác với các tổ chức xã hội của Nga ảnh 1Ông Trần Thanh Mẫn gặp Thứ trưởng Ngoại giao Nga Igor Morgulov. (Ảnh: Dương Trí/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, tiếp tục chuyến thăm và làm việc tại Liên bang Nga, ngày 21/9, đoàn đại biểu cấp cao của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, dẫn đầu, đã có buổi làm việc và ký kết Bản ghi nhớ Chương trình hợp tác giữa Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Phòng Xã hội Liên bang Nga, Mặt trận Nhân dân toàn Nga giai đoạn 2018-2023.

Mở đầu buổi làm việc, ông Valery Fadeev, Thư ký Phòng Xã hội Liên bang Nga, đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và nhân dân Việt Nam cùng gia quyến Chủ tịch nước Trần Đại Quang khi nghe tin đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam từ trần. Ông đề nghị toàn thể các đại biểu dành một phút mặc niệm tưởng nhớ đồng chí Trần Đại Quang.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thư ký Valery nhấn mạnh, trong thời gian qua hai bên đã có nhiều cuộc trao đổi, tiếp xúc rất hữu ích và thực chất.

Đặc biệt, trong chuyến thăm Việt Nam tháng 12/2017 của đoàn đại biểu Phòng Xã hội Liên bang Nga, hai bên đã thống nhất việc ký kết bản ghi nhớ về hợp tác trao đổi kinh nghiệm giữa ba cơ quan; hợp tác dạy tiếng Việt và tiếng Nga ở hai nước.

Ông Valery cho rằng bản ghi nhớ này sẽ giúp tăng cường quan hệ hợp tác giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Phòng Xã hội Liên bang Nga, Mặt trận Nhân dân toàn Nga và tin tưởng đây sẽ là một bước đi quan trọng trong sự phát triển mối quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện giữa Liên bang Nga và Việt Nam.

Về phần mình, ông Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh Việt Nam luôn trân trọng tình hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai dân tộc Việt Nam và Liên bang Nga.

Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và hợp tác quốc tế ngày nay, vị trí vai trò của Việt Nam ngày càng được khẳng định trong khu vực cũng như trên thế giới, trong đó có sự giúp đỡ, sự hợp tác toàn diện của Liên bang Nga với Việt Nam.

[Củng cố và tăng cường Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam và Nga]

Việt Nam luôn nhất quán coi trọng, củng cố và tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga, thúc đẩy hợp tác hiệu quả, thực chất trên mọi lĩnh vực.

Ông Trần Thanh Mẫn khẳng định Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và nhân dân Việt Nam đánh giá cao thành tựu to lớn, toàn diện về mọi mặt của Liên bang Nga. Việt Nam coi Liên bang Nga vừa là đối tác truyền thống, vừa là đối tác chiến lược toàn diện và ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của mình.

Thời gian qua, quan hệ hai nước không ngừng phát triển, đặc biệt là trong lĩnh vực chính trị, kinh tế, giáo dục và đào tạo, quốc phòng, việc trao đổi đoàn các cấp diễn ra thường xuyên.

MTTQ Việt Nam tăng cường hợp tác với các tổ chức xã hội của Nga ảnh 2Ông Trần Thanh Mẫn, ông Valery Fadeev và ông Alexey Viktorovich tại lễ ký Bản ghi nhớ Chương trình hợp tác giữa Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Phòng Xã hội LB Nga, Mặt trận nhân dân toàn Nga giai đoạn 2018 - 2023. (Ảnh: Dương Trí/TTXVN)

Ông Trần Thanh Mẫn giới thiệu với phía Nga một số nét cơ bản về vai trò, vị trí và chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; là tổ chức đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hoạt động đối ngoại nhân dân góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ông Trần Thanh Mẫn cũng đánh giá cao vai trò của Phòng Xã hội Liên bang Nga trong việc cùng Chính phủ và nhân dân Nga xây dựng đất nước Nga tiếp tục phát triển trong những năm vừa qua, bất chấp những khó khăn do cấm vận của Mỹ và một số nước phương Tây.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn khẳng định trong thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Phòng Xã hội Liên bang Nga đã duy trì tốt quan hệ hợp tác, giao lưu giữa thông qua trao đổi đoàn và chia sẻ kinh nghiệm công tác.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã trao đổi thẳng thắn và chia sẻ thân tình về những kinh nghiệm trong công tác giám sát, phản biện xã hội cũng như việc tham gia đóng góp ý kiến trong quá trình soạn thảo chính sách của chính quyền.

Kết thúc buổi làm việc, thay mặt ba cơ quan, ông Trần Thanh Mẫn, ông Valery Fadeev và ông Alexey Viktorovich, Bí thư Ban Chấp hành Mặt trận Nhân dân toàn Nga, đã ký Bản ghi nhớ Chương trình hợp tác giữa Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Phòng Xã hội Liên bang Nga, Mặt trận Nhân dân toàn Nga giai đoạn 2018-2023.

Ông Trần Thanh Mẫn bày tỏ tin tưởng, những nội dung hợp tác cụ thể trong Bản ghi nhớ sẽ góp phần thúc đẩy mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Liên bang Nga.

Trong khi đó, ông Alexey Viktorovich, đánh giá cao việc ký kết Bản ghi nhớ hợp tác, đồng thời bày tỏ hy vọng văn kiện này sẽ giúp giải quyết vấn đề chính là nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân hai nước.

Bí thư Ban Chấp hành Mặt trận Nhân dân toàn Nga chia sẻ, ông rất thú vị khi nhận thấy các nhiệm vụ được quy định trong điều lệ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và điều lệ của Mặt trận Nhân dân toàn Nga có nhiều điểm giống nhau như: bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân và đây là nhiệm vụ giám sát, phê bình xã hội.

Ông khẳng định rất sẵn lòng trao đổi ý kiến, kinh nghiệm công tác thực tiễn trong lĩnh vực giám sát xã hội với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Chiều cùng ngày, ông Trần Thanh Mẫn và đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tới thăm, trồng cây lưu niệm tại trụ sở chính của Mặt trận Nhân dân toàn Nga, tham dự bàn tròn "Thực tiễn giám sát xã hội." 

Sau đó, đoàn đã tới thăm Bộ Ngoại giao Liên bang Nga, hội đàm với Thứ trưởng Ngoại giao Nga Igor Morgulov để thảo luận các biện pháp củng cố và tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục