Tiêu điểm

Việt Nam đủ năng lực ngăn chặn dịch bệnh nCoV

Trong thời gian tới, Việt Nam có thể xuất hiện thêm nhiều trường hợp dương tính với virus nCoV, song với sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, với trình độ và năng lực đã được minh chứng, ngành y tế Việt Nam tự tin sẽ đủ khả năng ngăn chặn dịch bệnh này.
Trong tuần qua, chủ đề liên quan đến dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra là một trong những chủ đề được toàn dân quan tâm. Diễn biến tình hình dịch bệnh trên thế giới và Việt Nam được cập nhật hàng ngày. Những cuộc họp khẩn của Chính phủ, bộ, ban, nghành trong toàn quốc, những chỉ đạo khẩn để phòng chống dịch được báo chí liên tục phản ánh cụ thể, chi tiết.

Việt Nam đã viện trợ bằng hàng hóa vật dụng y tế trị giá khoảng 0,5 triệu USD để chia sẻ với Trung Quốc đang phải đối mặt với đại dịch do chủng mới virus corona gây ra. Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã vận động viện trợ hàng hóa giá trị 100.000 USD và 7 tỉnh biên giới phía bắc cũng có các hình thức phù hợp hỗ trợ giúp đỡ cho nhân dân Trung Quốc.
Việt Nam lần đầu tiên công bố dịch và đã phản ứng nhanh chóng để kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh ngay từ khi dịch mới bắt đầu. Các bệnh viện dã chiến đối phó với dịch đã sẵn sàng. Tính đến ngày 10/2, Việt Nam đã có 14 ca nhiễm nCoV, trong đó 6 ca đã ra viện, cho thấy chúng ta đã làm chủ công tác điều trị và đang đi đúng hướng trong phòng chống nCoV. Ngành y tế liên tục cập nhật các phác đồ điều trị tiến bộ nhất trên thế giới do đây là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm nên tất cả các trường hợp dương tính với nCoV sẽ được điều trị miễn phí. Tất cả các bệnh viện trung ương chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.



Chiều 4/2/2020, tại trụ sở Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Phiên họp Thường trực Chính phủ về phòng,
chống dịch bệnhviêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN


Tại Thành phố Huế, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến kiểm tra công tác phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV)
gây ra. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra công tác phòng chống dịch tại Quần thể Di tích Cố đô Huế. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

 Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV)
gây ra, chủ trì cuộc họp trực tuyến toàn quốc với các bộ, ngành và địa phương triển khai các biện pháp phòng, chống dịch. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN

 

Nhằm chung tay cùng với các địa phương của Trung Quốc phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do virus nCoV gây ra, tỉnh Lạng Sơn (Việt Nam)
đã trao tặng 350.000 khẩu trang y tế cho chính quyền Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) tại km0, Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị.
Trước đó, tỉnh Lạng Sơn cũng đã hỗ trợ 265.000 khẩu trang, 500 chai cồn sát trùng,800 bộ quần áo y tế cùng nhiều vật tư khác;
các địa phương, đơn vị tiếp giáp với Trung Quốc. Ảnh: Thái Thuần – TTXVN


Lúc 14 giờ ngày 4/2/2020, bệnh nhân Lê Thị Thu H. (quê Vạn Ninh, Khánh Hòa) - ca nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV
đầu tiên ở Khánh Hòa đã được xuất viện, sau 9 ngày (27/1- 4/2) cách ly, điều trị. Trong ảnh: Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Khánh Hòa
Nguyễn Vũ Quốc Bình tặng hoa và trao giấy xuất viện cho bệnh nhân Lê Thị Thu H. Ảnh: Phan Sáu - TTXVN


Các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy TP Hồ Chí Minh chúc mừng bệnh nhân 28 tuổi người Trung Quốc Li Zichao - 1 trong 2 ca nhiễm nCoV, được xuất viện ngày 4/2.
Ảnh: Đinh Hằng – TTXVN

Những nỗ lực cứu người của các y bác sĩ đã được đền đáp. Dẫn chứng từ câu chuyện của bệnh nhân người Trung Quốc được điều trị khỏi tại Bệnh viện Chợ Rẫy, anh chia sẻ rằng, mình thực sự may mắn khi nhập viện ở Việt Nam, được điều trị tốt. Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại TP. Hồ Chí Minh cũng gửi lời cảm ơn Chính phủ Việt Nam, cảm ơn các y bác sĩ đã chăm sóc, điều trị cho cha con bệnh nhân Li Zichao.


Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV)
như: xây dựng và xử lý các tình huống giả định khi phát hiện khách bị nhiễm virus nCoV; chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, quần áo phòng dịch,
thuốc cấp cứu, găng tay, cồn sát khuẩn, hóa chất khử trùng khu vực ô nhiễm.
Cấp phát đủ khẩu trang, cồn hoặc dung dịch khử trùng cho toàn thể cán bộ nhân viên tiếp xúc với hành khách. Ảnh: TTXVN


Chiều 31/1/2020, trường THPT Việt Đức, Hoàn Kiếm, Hà Nội khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp
do chủng mới của Virus Corona (nCoV) gây ra, tới tất cả cán bộ, giáo viên, người lao động và học sinh toàn trường. Ảnh: Thành Đạt – TTXVN


Sau khi điều trị thành công một trường hợp không còn dương tinh với virus Corona, hiện Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh)
đang tiếp tục điều trị tích cực cho bệnh nhân còn lại với tiên lượng khả quan. Ảnh: TTXVN phát


Trung tâm Nhiệt đới - bệnh viện Bạch Mai tăng cường giám sát các ca bệnh viêm đường hô hấp, sẵn sàng cấp cứu, thu dung, cách ly,
điều trị người bệnh theo đúng các hướng dẫn về phòng chống dịch bệnh nguy hiểm. Ảnh: Dương Ngọc – TTXVN


Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã có mặt khẩn cấp tại Bệnh viện Chợ Rẫy để kiểm tra tình trạng 2 ca dương tính với virus nCoV.
Đây là hai cha con người Trung Quốc, trong đó người bố đã đi từ Vũ Hán (Trung Quốc) nhập cảnh vào Việt Nam qua sân bay quốc tế Nội Bài.
Ảnh: Thành Chung – TTXVN


Các công nhân Công ty TNHH JY Hà Nam bộ phận Văn phòng đeo khẩu trang khi làm việc. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN



5h04 phút, ngày 10/2/2020, chuyến bay của hãng hàng không Vietnam Airlines đã đưa 48 công dân Việt Nam từ Trung Quốc
về Cảng hàng không sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh). Trong đó có 30 người là công dân Việt Nam sinh sống và làm việc tại Trung Quốc,
15 người của phi hành đoàn và 3 nhân viên y tế. Để đảm bảo an toàn và ngăn chặn dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV)
gây ra, ngay sau khi xuống máy bay lực lượng chức năng tiến hành tiêu tẩy độc cho người và phương tiện trước khi đưa lên xe ô tô về Bệnh viện Bệnh nhiệt đới
Trung ương cơ sở 2 (xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội) để áp dụng các biện pháp cách ly, theo dõi và điều trị.  Ảnh: Dương Giang – TTXVN



Tại Hải Phòng, hơn 800 lao động Trung Quốc đang được cách ly, theo dõi sức khỏe. Ảnh: An Đăng – TTXVN



Bệnh viện Thống Nhất Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi diễn tập với 2 tình huống khẩn cấp liên quan đến dịch bệnh
viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV). Ảnh: Đinh Hằng – TTXVN



Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút corona gây ra, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh
Phú Yên thực hiện đo thân nhiệt đối với tất cả hành khách đến và đi tại sân bay Tuy Hòa. Ảnh: Xuân Triệu – TTXVN



Ngày 3/2/2020, tỉnh Lạng Sơn tổ chức các đoàn công tác kiểm tra tình hình thực tế công tác chuẩn bị cho việc tiếp nhận, cách ly người Việt Nam trở về từ
Trung Quốc và công tác vệ sinh, phòng dịch tại các trường học trên địa bàn huyện Văn Lãng, huyện Cao Lộc và thành phố Lạng Sơn. Đến thời điểm hiện tại,
trên địa bàntỉnh Lạng Sơn chưa phát hiện trường hợp nào mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona gây ra. Ảnh: Thái Thuần-TTXVN



Lãnh đạo thành phố Hải Dương kiểm tra việc phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona
gây ra tại trường Tiểu học Nguyễn Lương Bằng, thành phố Hải Dương. Ảnh: TTXVN phát



Cán bộ Kiểm dịch Y tế Quốc tế Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị đo thân nhiệt của khách nhập cảnh. Ảnh: Thái Thuần-TTXVN


Trước diễn biến phức tạp của dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV),
nhằm tăng cường phòng cống căn bệnh này, tại các huyện biên giới của tỉnh Cao Bằng như huyện Trà Lĩnh, Hạ Lang, Phục Hòa...
Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phát hàng nghìn khẩu trang miễn phí cho người dân khu vực biên giới. Ảnh: Chu Hiệu – TTXVN
Mới đây, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng đánh giá cao năng lực của Việt Nam trong việc phân lập chủng mới của virus Corona. Điều này tạo điều kiện cho việc xét nghiệm nhanh các trường hợp nhiễm và nghi nCoV với số lượng mẫu lên tới hàng nghìn mẫu mỗi ngày. Đây cũng là tiền đề cho việc nghiên cứu phác đồ điều trị khi mà thế giới vẫn chưa có vaccine phòng chống nCoV.

Trả lời phỏng vấn TTXVN về những nội dung liên quan đến dịch bệnh nCoV, Tiến sĩ Kidong Park, Trưởng đại diện Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam ghi nhận "Việt Nam đã ứng phó với việc bùng phát dịch bệnh này rất tốt".  Tiến sĩ Kidong Park cho rằng: “WHO ghi nhận và đánh giá cao năng lực của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương trong việc phân lập chủng mới của nCoV. Điều này cho thấy, Việt Nam có hệ thống phòng thí nghiệm cho các bệnh lây nhiễm rất tốt. Việc phân lập và chia sẻ chủng virus mới rất quan trọng, cho phép các nhà nghiên cứu có thể thiết kế, kiểm định và chuẩn hóa các mẫu xét nghiệm; hỗ trợ thiết lập các chương trình đánh giá chất lượng độc lập các phòng thí nghiệm hiện nay. Hiện nay, WHO đã làm việc với các phòng xét nghiệm tham chiếu quốc tế và các đối tác nhằm cung cấp nhiều mẫu xét nghiệm hơn nữa cho các nước, trong đó có Việt Nam trong thời gian tới”.

Việc điều trị thành công cho các bệnh nhân và phân lập chủng mới của virus Corona đã thêm củng cố cho việc Việt Nam đủ khả năng phòng chống và điều trị trong cuộc chiến chống nCoV./.


- Tính đến 08h ngày 11/2, Việt Nam có 15 người dương tính với nCoV, gồm: 02 cha con người Trung Quốc (01 người đã khỏi và xuất viện); 06 người Việt Nam đều trở về từ Vũ Hán, Trung Quốc (01 người đã khỏi và xuất viện); 05 người Việt Nam có tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với nCoV (01 người đã khỏi và xuất viện); 01 người Mỹ đến Việt Nam, trước đó có quá cảnh tại Vũ Hán, Trung Quốc.
- Các tỉnh có người mắc nCoV: Vĩnh Phúc (10); TP.HCM (03); Khánh Hòa (01); Thanh Hóa (01). Số ca xét nghiệm nCoV âm tính: 745 trường hợp.
- Điều trị khỏi: 6 người đã được xuất viện.

Bài: VNP tổng hợp - Ảnh: TTXVN

Quan hệ Việt Nam - Australia nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện

Quan hệ Việt Nam - Australia nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện

Sau hơn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Australia đã xây dựng mối quan hệ vững chắc và toàn diện trên cơ sở tin cậy chiến lược và hiểu biết lẫn nhau. Nhân chuyến thăm chính thức Australia của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trong tháng 3 vừa qua theo lời mời của Thủ tướng Australia Anthony Albanese, hai bên đã công bố nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác chiến lược toàn diện.

Top