Vĩnh Phúc: Bất ngờ đột kích, bắt quả tang 38 đối tượng đánh bạc

Điểm đánh bạc trên hoạt động khá tinh vi trong một ngôi nhà xây dựng 5 tầng kiên cố, có nhiều cửa và lối mở, xung quanh nhà lắp đặt camera giám sát và xây tường rào cao có dây thép gai bảo vệ kỹ.

Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh vừa triệt phá điểm đánh bạc tại nhà của Nguyễn Ngọc Giang, sinh năm 1984, ở xã Cao Phong, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc, tạm giữ 38 đối tượng (gồm 15 nữ và 23 nam) thu giữ gần 139 triệu đồng.

Theo Đại tá Hà Văn Chí, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc, để triệt phá được điểm đánh bạc trên, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã xây dựng kế hoạch, huy động nhiều cán bộ, chiến sỹ đơn vị, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để khống chế đối tượng bảo vệ, đối tượng cảnh giới ở khu vực diễn ra đánh bạc.

Điểm đánh bạc trên hoạt động khá tinh vi trong một ngôi nhà xây dựng 5 tầng kiên cố, có nhiều cửa và lối mở, xung quanh nhà lắp đặt camera giám sát và xây tường rào cao có dây thép gai bảo vệ kỹ.

[Quảng Bình: Triệt phá tụ điểm nóng về đánh bạc tại thị xã Ba Đồn]

Khi tổ chức đánh bạc ở ngôi nhà này, các đối tượng bố trí người canh gác, bảo vệ khá chặt chẽ với mục đích tránh sự phát hiện của ngành chức năng, người dân chính quyền sở tại.

Sau một thời gian nắm bắt tình hình và bí mật theo dõi, lúc 15 giờ 30 phút ngày 15/2, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc bất ngờ đột kích nhà đối tượng Nguyễn Ngọc Giang bắt quả tang 38 đối tượng đang đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa ăn tiền.

Các con bạc này đến từ nhiều tỉnh thành như Hà Nội, Phú Thọ, Hải Dương, Vĩnh Phúc... Ngoài số tiền nêu trên, cơ quan Công an thu giữ tại chỗ 45 chiếc điện thoại di động cùng các tang vật khác liên quan.

Hiện Công an tỉnh Vĩnh Phúc đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục