Các công ty Hàn Quốc vẫn hợp tác với Iran bất chấp lệnh trừng phạt

Hàn Quốc nhấn mạnh quan hệ song phương với Iran không bị ảnh hưởng và các công ty của nước này sẽ vẫn tiếp tục hợp tác kinh doanh và thương mại với Iran bất chấp lệnh trừng phạt của Mỹ.
Các công ty Hàn Quốc vẫn hợp tác với Iran bất chấp lệnh trừng phạt ảnh 1Một cơ sở khai thác dầu trên đảo Khark của Iran. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Sputniknews, Đại sứ Hàn Quốc tại Iran Yu Chang Hwang ngày 21/9 đã nói với truyền thông Iran rằng các công ty Hàn Quốc không cắt đứt quan hệ với Iran trong bối cảnh Mỹ áp đặt trừng phạt, mặc dù những hạn chế sẽ phải được tính đến.

Hãng thông tấn Mehr đưa tin, tại cuộc gặp Phó Chủ tịch Phòng Thương mại, Công nghiệp, Khai khoáng và Nông nghiệp (TCCIMA) Tehran phụ trách các vấn đề quốc tế Mohammad-Reza Bakhtiari, Đại sứ Yu Chang Hwang nhấn mạnh rằng quan hệ song phương vẫn không bị ảnh hưởng.

[ Tổng thống Rouhani khẳng định sẽ đánh bại mọi âm mưu nhằm vào Iran]

Hãng thông tấn trên dẫn lời Đại sứ Yu Chang Hwang nêu rõ: "Sự thật là các công ty Hàn Quốc quan tâm đến việc làm ăn tại Iran và muốn tiếp tục hợp tác kinh doanh và thương mại với Iran. Dĩ nhiên, vấn đề về các lệnh trừng phạt đơn phương do Mỹ áp đặt cần được xem xét."

Nhà ngoại giao Hàn Quốc cũng lưu ý rằng các công ty Hàn Quốc đang "tìm kiếm những trường hợp miễn trừ khỏi lệnh trừng phạt của Mỹ để tiếp tục mua dầu" từ Iran./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục