Hong Kong thu xếp sơ tán hành khách mắc kẹt trên du thuyền ở Nhật Bản

Động thái này diễn ra khi nhiều nước đề nghị sơ tán các công dân của họ khỏi con tàu Diamond Princess hiện có 454 người được xác định nhiễm COVID-19 (nCoV), trong đó có 21 người Hong Kong.
Hong Kong thu xếp sơ tán hành khách mắc kẹt trên du thuyền ở Nhật Bản ảnh 1Hành khách trên du thuyền Diamond Princess tại cảng Daikoku, Yokohama, Nhật Bản, ngày 14/2/2020. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Kyodo đưa tin Cục trưởng an ninh Đặc khu hành chính Hong Kong John Lee ngày 17/2 cho biết chính quyền đặc khu đang thu xếp 2 chuyến bay để đưa khoảng 350 người Hong Kong bị mắc kẹt trên du thuyền Diamond Princess bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 (nCoV) neo đậu ở ngoài khơi Nhật Bản.

Phát biểu với phóng viên tại Sân bay Quốc tế Hong Kong, ông John Lee nói: "Chúng tôi đã gửi đề nghị đến phía Nhật Bản... tiếp tục sơ tán những người Hong Kong này, một khi họ được phép vào bờ, họ nên được lập tức đưa đến sân bay (Haneda), do đó họ có thể lên các chuyến bay nêu trên."

[Thêm 99 người nhiễm COVID-19 trên du thuyền Diamond Princess]

Theo quan chức này, một đội 30 người gồm các quan chức và nhân viên y tế sẽ đến Nhật Bản để phối hợp thực hiện hoạt động sơ tán vào ngày 19/2.

Dự kiện các chuyến bay sẽ đến Hong Kong sớm nhất vào ngày 20/2.

Khoảng 260 người Hong Kong, 90 người có hộ chiếu nước ngoài và 5 người Macau sẽ được sơ tán.

Động thái trên diễn ra khi nhiều nước đề nghị sơ tán các công dân của họ khỏi con tàu hiện có 454 người được xác định nhiễm COVID-19 (nCoV), trong đó có 21 người Hong Kong.

Hiện, khoảng 3.000 hành khách và thành viên phi hành đoàn vẫn ở trên tàu này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục