Cơ hội thúc đẩy thương mại, đầu tư với Hongkong (Trung Quốc)

Cơ hội thúc đẩy thương mại, đầu tư với Hongkong (Trung Quốc)
Đây là sự kiện xúc tiến thương mại, đầu tư và quảng bá phong cách sống lớn nhất của Hongkong được tổ chức tại Việt Nam từ trước tới nay.
Doanh nghiệp Hongkong giới thiệu sản phẩm tại khu triển lãm trong sự kiện Instyle - Hongkong. Ảnh: Xuân Anh - TTXVN
Doanh nghiệp Hongkong giới thiệu sản phẩm tại khu triển lãm trong sự kiện Instyle - Hongkong. Ảnh: Xuân Anh - TTXVN
 
Ông Vincent HS Lo, Chủ tịch Hội đồng phát triển thương mại Hongkong (Trung Quốc) cho biết, Instyle Hongkong là sự kiện quan trọng thúc đẩy sự hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa Hongkong và Việt Nam, đồng thời là nơi giới thiệu những nét độc đáo trong văn hóa, ẩm thực và phong cách giải trí của Hongkong đến với đông đảo người dân Việt Nam.
 
Theo ông Vincent HS Lo, Việt Nam và Hongkong (Trung Quốc) có mối quan hệ kinh tế vững mạnh với thương mại song phương tăng gần 12% mỗi năm, kim ngạch thương mại hai chiều năm 2017 đã đạt 18 tỷ USD.

Việt Nam - Hongkong cũng còn nhiều cơ hội có thể thúc đẩy hơn nữa hoạt động thương mại, đầu tư. Cụ thể, Việt Nam là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất ở khu vực Đông Nam Á, đồng thời là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Hongkong (Trung Quốc) tại khu vực này. Ngược lại, Hongkong là cửa ngõ thương mại và đầu tư hai chiều giữa Việt Nam và Trung Quốc đại lục cùng nhiều thị trường châu Á khác.
 
Ông  Paul Chan Mo - po, Bộ trưởng Tài chính đặc khu tài chính Hongkong (Trung Quốc) nhấn mạnh, sự kiện Instyle -Hongkong là dịp để giới thiệu các sản phẩm và dịch vụ chuyên nghiệp mang đẳng cấp quốc tế của Hongkong đến với đối tác và bạn bè Việt Nam. Thông qua  sự kiện này, Hongkong mong muốn đẩy mạnh hơn nữa quan hệ hợp tác kinh tế và thương mại cũng như giao lưu nhân dân giữa Việt Nam – Hongkong (Trung Quốc).
 
Trong 2 ngày diễn ra sự kiện (20 -21/9/2018), bên cạnh các gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ thương mại, Instyle Hokong còn có không gian trải nghiệm giao lưu văn hóa, ẩm thực dành cho khách tham quan.
Không gian giới thiệu văn hóa ẩm thực Hongkong tại sự kiện Instyle- Hongkong. Ảnh: Xuân Anh - TTXVN
Không gian giới thiệu văn hóa ẩm thực Hongkong tại sự kiện Instyle- Hongkong. Ảnh: Xuân Anh - TTXVN

Ngoài ra, nhiều hội thảo chuyên đề về tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực đầu tư, thương mại, logistics cũng được tổ chức nhằm tăng cường việc trao đổi thông tin, chia sẻ cơ hội hợp tác trong tương lai giữa cộng đồng doanh nghiệp hai bên.
 
Phát biểu tại lễ khai mạc sự kiện, ông Lê Hoài Trung, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam đánh giá cao sáng kiến tổ chức sự kiện Instyle - Hongkong tại Việt Nam. Instyle - Hongkong 2018 được tổ chức lần đầu tiên tại Việt Nam nhưng là sự kiện có quy mô lớn nhất từ trước tới nay trong chuỗi hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư tại nước ngoài của Hongkong, thu hút sự quan tâm của hàng nghìn doanh nghiệp Việt Nam và Hongkong. Điều này chứng tỏ, cộng đồng doanh nghiệp hai bên đều xác định bên còn lại là đối tác quan trọng và kỳ vọng lớn vào tương lai hợp tác kinh tế của Việt Nam và Hongkong (Trung Quốc).
 
Theo ông Lê Hoài Trung, với đà phát triển tốt đẹp trong quan hệ Việt Nam – Trung Quốc, những năm qua quan hệ hợp tác giữa các địa phương của Việt Nam với Hongkong tiếp tục phát triển tích cực và đạt được nhiều dấu ấn mới.

Việt Nam hiện đang là đối tác thương mại lớn nhất của Hongkong trong khối ASEAN, trong khi Hongkong (Trung Quốc) là đối tác thương mại lớn thứ 9 và là nhà đầu tư lớn thứ 6 của Việt Nam. Lũy kế đến hết tháng 8/2018 Hongkong có 1.353 dự án đầu tư tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký đạt 19 tỷ USD.
  
Hongkong (Trung Quốc) có  kinh tế phát triển năng động, tự do nhất thế giới và là nguồn cung cấp vốn đầu tư FDI lớn thứ 3 ở châu Á. Việt Nam rất coi trọng và hoan nghênh các doanh nghiệp Hongkong tăng cường mở rộng đầu tư tại Việt Nam trong các lĩnh vực Hongkong có thế mạnh như cơ sở hạ tầng, công nghiệp phụ trợ, dịch vụ tài chính ngân hàng…/.
 Xuân Anh
Báo ảnh Dân tộc và Miền núi/TTXVN

Có thể bạn quan tâm