Triều Tiên kiểm soát dịch COVID-19 trước ngày sinh viên tựu trường

Cho đến nay, Triều Tiên vẫn chưa xác nhận ca nhiễm COVID-19 nhưng chính quyền các cấp tiếp tục tăng cường những nỗ lực phòng ngừa chủng virus có khả năng lây nhiễm cao này.
Triều Tiên đã đóng cửa mọi tuyến đường sắt và hàng không đi qua biên giới với Trung Quốc nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Triều Tiên đã đóng cửa mọi tuyến đường sắt và hàng không đi qua biên giới với Trung Quốc nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trong nỗ lực nhằm ngăn chặn sự bùng phát của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 (nCoV) tại các trường đại học khi sinh viên chuẩn bị quay lại học sau kỳ nghỉ Đông, giới chức y tế Triều Tiên đã phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo các trường đại học và đoàn thanh niên để nắm bắt triệt để việc bất kỳ sinh viên nào có các triệu chứng bất thường.

Theo Đài phát thanh tuyên truyền Triều Tiên - Tongil Voice ngày 17/2, cho đến nay Triều Tiên vẫn chưa xác nhận ca nhiễm COVID-19 nhưng chính quyền các cấp tiếp tục tăng cường những nỗ lực phòng ngừa chủng virus có khả năng lây nhiễm cao này.

Đài Tongil Voice nêu rõ: "Các nhân viên bệnh viện phối hợp chặt chẽ với các trường đại học và đoàn thanh niên để nắm bắt những trường hợp có các triệu chứng bất thường sau khi xét nghiệm."

[Chủ tịch Triều Tiên lần đầu xuất hiện kể từ dịch bệnh COVID-2019]

Ngoài các biện pháp triển khai nhanh chóng cho cách ly và điều trị nếu phát hiện những trường hợp nghi nhiễm, giới chức y tế cũng cố gắng đảm bảo nguồn cung ứng các thiết bị y tế cần thiết như những loại thuốc kháng virus không chỉ để điều trị, mà còn ngăn chặn sự bùng phát trong các bệnh viện.

Trước đó, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Gutteres đã bày tỏ tin tưởng vào những nỗ lực to lớn của Trung Quốc trong cuộc chiến với dịch COVID-19 đang bùng phát hiện nay.

Phát biểu trong cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Pakistan Shah Mahmood Qureshi, Tổng Thư ký LHQ cho biết các biện pháp được chính quyền Trung Quốc đưa ra "là một nỗ lực to lớn và chúng tôi vô cùng tin tưởng rằng những nỗ lực sẽ giúp giảm đáng kể dịch bệnh này."

Nhấn mạnh thách thức to lớn của sự bùng phát COVID-19 đang đặt ra, ông Gutteres nhận định rất khó để đưa ra một giải pháp nhanh chóng nhưng Trung Quốc đã có "phản ứng rất mạnh và rất ấn tượng"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục